Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp

Minh Huyền| 05/12/2020 09:05

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 4/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp.

ADQuảng cáo

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

Về lĩnh vực văn hóa, các cấp có thẩm quyền đã công nhận 4 di tích quốc gia đặc biệt, 9 di tích lịch sử văn hóa liên quan đến các DTTS. Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 559 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là đồng bào DTTS…

Công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề ở vùng đồng bào DTTS & MN đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ cả về quy mô, mạng lưới trường học và chất lượng dạy học. Toàn quốc đã triển khai dạy học tiếng Mông, Chăm, Khme, Gia Rai, Ba Na, Ê đê cho học sinh phổ thông và đang thực hiện dạy tiếng Hoa, Thái, Cơ Tu, Tà Ôi, PaKo, M’nông.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II phát biểu bế mạc đại hội

Chính quyền các cấp tăng cường củng cố thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; nâng cao tiềm lực quốc phòng ở vùng DTTS & MN góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

ADQuảng cáo

Các cấp chính quyền, đồng bào các DTTS tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; phát huy nội lực, đóng góp sức người, sức của trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển cùng với đất nước.

1.593 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những kết quả mà các cấp chính quyền đã đạt được trong công tác dân tộc. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao đồng bào các DTTS cả nước đã đóng góp công sức xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua. Thủ tướng cũng nêu rõ còn nhiều hạn chế trong thực hiện công tác dân tộc. Nhà nước đã đầu tư đáng kể vào kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều nơi, các dự án đầu tư vẫn chưa mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội mong muốn. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách đối với vùng đồng bào DTTS & MN chuyển biến chậm. Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành liên quan tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa 14 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030.

Trao Huân chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại hội cũng thông qua quyết tâm thư, với một số mục tiêu: Tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động là người lao động DTTS; xóa bỏ tập quán, hủ tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người DTTS bằng ½ bình quân thu nhập chung của cả nước; không còn tình trạng nhà ở tạm, dột nát; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong mục tiêu Quốc gia về phát triển bền vững.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân toàn quốc và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (Đắk Nông)

Nhân dịp này, Chủ tịch nước, Chính phủ đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc Trung ương và tặng tặng Huân, Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác, chính sách dân tộc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO