Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Hoàng Hoài| 17/09/2019 14:21

* Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh; xây dựng lớp thanh niên yêu nước, có ý thức kỷ luật, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái.

Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 176.180 thanh niên trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham dự, chung vui cùng Đại hội

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; Hội LHTN các tỉnh bạn đã đến dự và chung vui cùng đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự, chung vui cùng Đại hội

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2014-2019, bám sát Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ III, các cấp hội ngày càng chú trọng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Nhiều chỉ tiêu được thực hiện vượt so với nghị quyết Đại hội III đề ra.

Cụ thể, toàn tỉnh thành lập được 36 câu lạc bộ trực thuộc (chỉ tiêu mỗi cơ sở hội thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 1 loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm); trung bình mỗi năm vận động hiến hơn 2.800 đơn vị máu (chỉ tiêu 1000 đơn vị máu); xây dựng mới 110 nhà nhân ái (chỉ tiêu 35 nhà); tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 105.842 thanh niên (chỉ tiêu hơn 25.000 thanh niên)…

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng lớp thanh niên đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đắk Nông yêu nước, tiên phong, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN tỉnh xác định sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh; xây dựng lớp thanh niên yêu nước, có ý thức kỷ luật, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, sáng tạo lập thân, lập nghiệp.

Hội phấn đấu, nhiệm kỳ tới, cấp tỉnh hỗ trợ ít nhất 12 dự án khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hơn 30.000 thanh niên; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.500 người/năm; hiến 2000 đơn vị máu/năm; 100% hội cấp xã hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một thanh niên yếu thế hòa nhập cộng đồng/năm…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu, các cấp, ngành, đoàn thể cần tạo nhiều cơ hội để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Ảnh: Thùy Dung

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu, thời gian tới, các cấp hội tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Cùng với việc chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các chương trình hành động, hoạt động ở cơ sở, các cấp hội cần đa dạng loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên gắn với xây dựng và phát triển hội vững mạnh về mọi mặt. Các tổ chức Đoàn, Hội cần phối hợp tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ các mô hình, dự án khởi nghiệp trong thanh niên; nâng cao nhận thức đúng đắn cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm; tập trung xóa nghèo trong thanh niên và gia đình trẻ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các cấp hội cần sáng tạo trong triển khai các chương trình, phong trào hành động để khơi dậy mạnh mẽ nội lực của hội viên, thanh niên sẵn sàng tham gia đảm nhận các công trình phần việc cụ thể, thiết thực gắn với các nhiệm vụ của địa phương. Việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tính tích cực xã hội, hướng thanh niên đến lối sống an toàn, lành mạnh…cũng cần được chú trọng. Ngoài ra, các cấp, ngành, đoàn thể cần tạo nhiều cơ hội để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Thanh niên Đắk Nông đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển” và màn hình Led.

Hội LHTN tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV gồm 35 ủy viên; cử 10 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII. Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV tiến hành họp phiên thứ nhất hiệp thương cử chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra. Anh Châu Ngọc Lương tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu được thực hiện vượt so với nghị quyết Đại hội III đề ra

Cũng tại Đại hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Tỉnh đoàn trao học bổng Quỹ phát triển tài năng trẻ cho 15 học sinh có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Thanh niên Đắk Nông đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển”

và màn hình Led

Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Trao học bổng Quỹ phát triển tài năng trẻ cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO