Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Công Tính| 26/05/2017 08:38

Chiều ngày 25/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

ADQuảng cáo

Tại buổi thảo luận, đại biểu Bùi Thanh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đề nghị cần phân tích, đánh giá rõ các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu Bùi Thanh Sơn (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông) đề nghị cần phân tích, đánh giá rõ các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Truyền hình Quốc hội Việt Nam

ADQuảng cáo

Theo đại biểu Bùi Thanh Sơn, về tổng thể chung năm 2016 tăng trưởng kinh tế đạt 6,21% (tăng trưởng thấp) trong bối cảnh trong nước liên tục bị thiên tai, hạn hán. Trong khi đó, 4 tháng đầu năm 2017, kinh tế thế giới phục hồi nhanh so với năm 2016. Giá dầu lửa có khả năng tăng; nguồn đầu tư nước ngoài có xu hướng quay về các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Như vậy, chúng ta phải có giải pháp phù hợp về mục tiêu tăng trưởng.

Ngoài các giải pháp mà báo cáo của Chính phủ đã nêu thì cần phân tích kĩ tại sao ngành công nghiệp giảm (các ngành khai khoáng đều giảm). Về kinh tế thị trường, cần tranh thủ được nguồn đầu tư của nước ngoài; các hiệp định song phương mà ta đang có; hiệp định thương mại tự do kinh tế. Ngoài ra, phải đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn mà nước ta xuất siêu, trong đó có thị trường Trung Quốc…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO