Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh: Cần có chính sách đầu tư phù hợp, lộ trình rõ ràng với từng vùng, miền đồng bào dân tộc, khó khăn

Công Tính| 23/10/2019 09:03

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 22/10, các đại biểu thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019

Tham gia thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho rằng, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội cả nước thời gian qua là rất đáng mừng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực thì vẫn còn mối lo lớn, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông và an toàn thực phẩm. Trong đó, về an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bẩn đang tuồn vào nước ta nhiều. Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, Nhân dân vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe, giống nòi. Vì vậy các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm vấn đề này.  Cũng theo Đại biểu Ngô Thanh Danh, qua tiếp xúc cử tri, điều mà cử tri băn khoăn là việc giải ngân đầu tư công còn chậm, gây lãng phí nguồn lực xã hội; do vậy, Bộ, ngành, địa phương cần phải có quyết tâm trong việc đề ra hướng khắc phục. 

Liên quan đến những vấn đề ở địa phương, Đại biểu Ngô Thanh Danh chia sẻ, Đắk Nông đang chịu nhiều áp lực từ việc di dân tự do ở các địa phương khác đến. Do đó, xuất hiện không ít hệ lụy về đời sống như: Ma túy, an ninh trật tự nông thôn, tình trạng phá rừng diễn biến hết sức phức tạp. Trong khi đó thì nguồn lực đầu tư cho địa phương còn hạn chế. Vì vậy, địa phương mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong sắp xếp, ổn định dân di cư tự do, phát huy nguồn lực này để Đắk Nông phát triển.

Góp ý về tờ trình Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Đại biểu Ngô Thanh Danh cho rằng, hiện nay vẫn còn 118 văn bản, chính sách liên quan còn giá trị. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện những chính sách này đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn trong cả nước. Tuy nhiên, khi so với mặt bằng chung, những vùng này vẫn còn rất khó khăn. Để việc đầu tư cho vùng đồng bào phát huy được hiệu quả thì cần phải có chính sách phù hợp với từng vùng, miền và lộ trình rõ ràng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh: Cần có chính sách đầu tư phù hợp, lộ trình rõ ràng với từng vùng, miền đồng bào dân tộc, khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO