Công tác tổ chức xây dựng Đảng đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt

Vũ Trang| 18/01/2019 16:42

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Video clip:

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã tham dự.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Công Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức các huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham dự.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tham dự hội nghị tại điểm cẩu Đắk Nông

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2018, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Cùng với việc tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, toàn ngành cũng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp được chú trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, chống tiêu cực và chạy chức, chạy quyền. Công tác chuẩn bị nhân sự có chất lượng cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII được thực hiện chủ động, tích cực.

Đặc biệt, trong năm 2018, toàn ngành đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tính đến ngày 31/10/2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 ban chỉ đạo; 9 tổng cục và tương đương; 201 cục, vụ và tương đương; 65 sở, ban, ngành cấp tỉnh; 6.954 phòng và tương đương. Ngoài ra, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, cả hệ thống chính trị đã giảm 132.924 người. Trong đó, công chức, viên chức, hợp đồng 68 là 81.603 người và cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố là 51.321 người.  Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, nhất là việc tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”…

Hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa đồng bộ tại các địa phương, một số nơi còn chậm trễ, cầu toàn, ngược lại, có nơi còn nóng vội, lúng túng. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành còn chậm. Chất lượng cán bộ chưa cao, nhiều nơi cơ cấu thiếu hợp lý, môi trường làm việc chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo. Công tác tổng kết, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về tổ chức xây dựng Đảng chưa theo kịp tình hình thực tiễn...

Trong năm 2018, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”, năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII; Thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và phát triển lý luận; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn và phức tạp, đòi hỏi toàn ngành phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đó, toàn ngành cần tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra về công tác xây dựng Đảng để triển khai các hoạt động. Việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cần tiếp tục được đẩy mạnh. Trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái bằng những giải pháp kịp thời và phù hợp. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ trung ương đến địa phương cần quyết tâm cao và hành động quyết liệt, hiệu quả, khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ, chủ quan, nóng vội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải được thực hiện nghiêm túc và thận trọng, tránh tình trạng cầu toàn, nôn nóng. Công tác cán bộ phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, giải quyết mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài… góp phần xây dựng nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác tổ chức xây dựng Đảng đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO