Công tác dân vận tăng đồng thuận trong xã hội

Hoàng Hoài| 20/09/2018 15:01

Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Video clip:

Đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức cần tăng cường vận động nhân dân không vay vốn lãi suất cao tại các ngân hàng ngoài tỉnh

Theo báo cáo, 9 tháng qua, công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng sự đồng thuận trong xã hội.

Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đã kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh có liên quan đến công tác dân vận.

Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được chú trọng. Toàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực được trên 41 tỷ đồng để chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người có uy tín…

Công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Khối lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới được 1014 lần, vận động 1875 lượt người tham gia thu gom vũ khí, vật liệu nổ, qua đó thu được 46 khẩu súng các loại. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng như tổ chức tiếp 174 lượt công dân, 40 lượt đoàn đông người, 5 cuộc giám sát về chấp hành pháp luật…Các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao về chất lượng.

Thời gian tới, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Trọng tâm là chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ; các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị cần tăng cường tham gia phản biện xã hội. Ảnh: Thùy Dung

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Trung đánh giá cao những kết quả mà các cấp dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội đã đạt được trong thời gian qua, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, xã hội và sự phát triển của địa phương. Trên cơ sở đó, thời gian tới, các cấp dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong thực hiện các hoạt động; tăng cường tham gia phản biện xã hội; chủ động rà soát, kịp thời tham mưu cho cấp ủy những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức, đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo cấp cơ sở tuyên truyền, vận động, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp để khắc phục tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Tỉnh đoàn cần gấp rút triển khai xây dựng, thực hiện đề án liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng, tố giác tội phạm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác dân vận tăng đồng thuận trong xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO