Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Nguồn SGGP| 24/11/2015 16:27

Chiều 24/11, sau khi Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, ông Huỳnh Văn Tý, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ảnh: LÃ ANH

Theo đó, với tỷ lệ tán thành cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đắc cử Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo Tờ trình, Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự kiến có 4 Phó Chủ tịch, gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. 

Quốc hội cũng đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội. Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử vào chức vụ này.

Cuối buổi chiều, các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về các nội dung trên. Theo chương trình nghị sự dự kiến, sáng mai 25-11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; dự kiến nhân sự Tổng thư ký Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và bầu Tổng thư ký Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO