Chủ tịch Quốc hội Bangladesh thăm chính thức Việt Nam

VOV| 21/07/2017 09:28

Ngày 20/7, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh do bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

ADQuảng cáo

Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Bangladesh. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. Ảnh: VOV

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Bangladesh thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm này, bởi đây là chuyến thăm đầu đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lớn khi hai bên đều có nữ Chủ tịch Quốc hội; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Tại cuộc hội đàm, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh không ngừng phát triển. Quan hệ chính trị giữa hai nước được tăng cường.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng. Năm 2016 kim ngạch thương mại song phương tăng 3,1% so với năm 2015 và đạt 608 triệu USD; nhiều mặt hàng của Việt Nam như gạo, nông sản, thực phẩm, dệt may, giầy dép, hàng điện tử đã trở nên phổ biến với người dân Bangladesh.

Hai Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc cùng nhau tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, thủy sản, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch… Trong đó, hai nước đã ký gia hạn Bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm về việc Bangladesh sẽ nhập 1 triệu tấn gạo mỗi năm từ Việt Nam tháng 5 vừa qua.

Thời gian tới, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông-lâm-ngư nghiệp, chăn nuôi, công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển nông thôn, quản lý đô thị.

ADQuảng cáo

Để phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đề nghị hai bên cần tăng cường công tác giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo... được tổ chức tại mỗi nước; đồng thời khẳng định, với chính sách mở cửa như hiện nay, Bangladesh sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam đến làm ăn tại Bangladesh.

Phía Việt Nam đánh giá cao việc Bangladesh gần đây cử nhiều đoàn sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Quản lý hành chính, phát triển kinh tế, nông nghiệp, thủy sản… đặc biệt là quan hệ chặt chẽ giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Bộ Quản lý Hành chính công Bangladesh.

Hai Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc cùng nhau tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, thủy sản, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch. Ảnh: VOV

Trong bối cảnh an ninh khu vực thế giới nói chung và châu Á-Thái Bình dương nói riêng hiện nay ngày càng phức tạp, Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai Chính phủ tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ứng cử viên của Bangladesh đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học nhiệm kỳ 2017-2018.

Trên tinh thần hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam mong muốn Bangladesh sẽ quan tâm hơn nữa đến vấn đề Biển Đông, có tiếng nói tích cực nhằm đề cao việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông; ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về quan hệ hai Quốc hội, hai bên vui mừng nhận thấy, thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đã được xây dựng và thúc đẩy tích cực, đạt được những kết quả tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh không ngừng được củng cố và tăng cường, hai bên đề nghị duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; xem xét thành lập hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối giao lưu nghị sĩ và tuyên truyền, vận động thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân giữa hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại Diễn đàn Liên minh nghị viện thế giới và khu vực đối với các vấn đề cùng quan tâm.

Hai nữ Chủ tịch cùng nhất trí cao việc xây dựng bản dự thảo hợp tác giữa hai Quốc hội, đồng thời giao cho hai cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo để ký kết. Hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2022.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Bangladesh thăm chính thức Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO