Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chủ tịch nước Lào và Phó Thủ tướng Campuchia

Nguồn Chinhphu.vn| 03/09/2015 09:31

Chiều 2/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Bounnhang Vorachith dẫn đầu sang dự Lễ kỷ niệm, góp phần tăng thêm ý nghĩa của sự kiện trọng đại này; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn hết lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đánh giá cao ý nghĩa trọng đại của thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, đã góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của các dân tộc trên bán đảo Đông Dương thoát khỏi ách thực dân, giành lại độc lập. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng sang dự Lễ kỷ niệm trọng đại này; chúc mừng Việt Nam về những thành tựu to lớn, quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng và nhân dân Việt Nam anh em sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí Bounnhang Vorachith chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, trong sáng và hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời gian qua; nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ son sắt, thủy chung và hiếm có trên thế giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước; vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực.

* Chiều 2/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Men Xom On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếpPhó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Xom On. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đã sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân hai nước đã đồng cam, cộng khổ, kề vai sát cánh bên nhau vì độc lập, tự do của hai dân tộc; bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Men Xom On bày tỏ vui mừng và vinh dự được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đánh giá cao mốc lịch sử quan trọng này đã đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; chuyển lời chúc mừng của Quốc vương và các nhà lãnh đạo Campuchia tới các nhà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam nhân sự kiện lịch sử trọng đại này; chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong công cuộc khôi phục và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo và nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Men Xom On bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân tình nguyện, nhân dân Việt Nam và các bà mẹ Việt Nam đã đáp lời kêu gọi của nhân dân Campuchia đưa con em mình sang làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979 và hồi sinh đất nước; tạo điều kiện để Campuchia phát triển đất nước như ngày nay.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay, hai nước càng phải tăng cường hơn nữa đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước và mong đợi của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chủ tịch nước Lào và Phó Thủ tướng Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO