Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore

Nguồn vov.vn| 29/08/2016 07:16

Chiều 28/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bandar Seri Begawan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei từ ngày 26-28/8, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore từ ngày 28-30/8 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam.

Đúng 16 giờ 30 phút (giờ địa phương), chuyên cơ của Chủ tịch nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi, Singapore . Đón đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Chan Chun Sing cùng một số quan chức Chính phủ Singapore. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Sau khi tới Thủ đô Singapore, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã đến gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Singapore.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt cộng đồng người Việt tại Singapore. (Ảnh: Việt Cường)

Nói chuyện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và bà con kiều bào, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong việc triển khai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Thông báo một số nét chính về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, song kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 6,68% năm 2015 và cao nhất trong 8 năm lại đây. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng.

Chủ tịch nước cho biết, trong những tháng đầu năm 2016, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiên tai như: hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung. Nhưng đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2016 vẫn đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng 156% so với cùng kỳ 2015; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 67,7 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tập trung ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh, xã hội; phấn đấu từ nay đến năm 2020, tăng trưởng GDP bình quân mỗi năm đạt 6,5-7%.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore đang phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, kênh Đảng và dưới nhiều hình thức đa dạng như thăm chính thức, gặp bên lề các Hội nghị cấp cao.

Là hai nền kinh tế năng động ở Châu Á - Thái Bình Dương, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Singapore đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đạt mốc hơn 9 tỷ USD trong năm 2015. Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 1.600 dự án, có tổng vốn gần 38 tỉ USD. Các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) ngày càng được mở rộng ra miền Bắc và Trung Việt Nam, trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước.

Hợp tác giáo dục và du lịch cũng ngày càng mở rộng. Singapore hiện là điểm đến của khoảng 7.000 du học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây chính là đội ngũ đông đảo đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai nước hợp tác tốt tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong  khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước. Chủ tịch nước cho biết, những ý kiến của bà con đã giúp đất nước có chính sách hội nhập tương thích, phù hợp, giúp cho Văn kiện Đại hội Đảng mang “tính thời đại”.

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần tiếp tục nỗ lực, tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore; làm tốt công tác cộng đồng, lãnh sự, cũng như công tác ngoại giao văn hóa.

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nói riêng và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Singapore nói chung cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu hết mình trong công tác và học tập, tiếp tục góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO