Bám dân, bám đối tượng để tuyên truyền, vận động

Hoàng Hoài| 27/10/2016 10:35

Với phương châm “bám dân, bám đối tượng”, thời gian qua, các đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở (VĐQCXSCS) huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã góp phần đáng kể trong việc vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đội công tác VĐQCXDCS xã Đắk Som có 5 thành viên là những người có năng lực, trình độ và nhiệt tình, tâm huyết trong công việc. Có những thời điểm, không kể ngày nghỉ, các thành viên vẫn xuống các địa bàn trực tiếp bám cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, hoạt động của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đội công tác VĐQCXDCS xã Đắk Som phối hợp vận động nhân dân tại thôn 4

Đắk Som hiện có 9 thôn, bon, nhưng dân cư sống không tập trung, đường sá đi lại khó khăn, lại có nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Do đó, các thành viên trong đội thường xuyên phối hợp với các tổ dân vận thôn, bon, những người có uy tín, am hiểu văn hóa, tiếng đồng bào để khảo sát tình hình rồi mới tuyên truyền, vận động.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã-Đội trưởng Đội công tác VĐQCXDCS xã Đắk Som cho biết: Chúng tôi thường xuyên xây dựng kế hoạch vận động theo từng thời điểm, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Như trong xây dựng nông thôn mới, hàng năm, chúng tôi bám sát theo chỉ tiêu mà xã đăng ký thực hiện chứ không tuyên tuyền dàn trải. Hiện nay, toàn xã đã thành lập được 9 tổ dân vận tại các thôn, bon. Đây là lực lượng gần dân, sát dân và am hiểu dân nhất, nên phần nào hỗ trợ đội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên mọi lĩnh vực, nhất là nắm tình hình tư tưởng của nhân dân.

Từ năm 2011 đến nay, đội đã phối hợp tổ chức phát động quần chúng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật của Nhà nước được 42 buổi, với hơn 2.500 lượt người tham gia; đồng thời, tham gia hòa giải, giải quyết được 25 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới, đội đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp được hơn 51 triệu đồng, hàng ngàn ngày công, 4 ha đất và sửa chữa 8,2 km đường  giao thông nội thôn…

Huyện Đắk Glong hiện có 6 Đội công tác VĐQCXDCS với 30 thành viên. Từ năm 2011 đến nay, các đội công tác đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Các đội công tác còn phối hợp với mặt trận, các đoàn thể tổ chức 189 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Thành viên các đội công tác luôn chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phối hợp đẩy mạnh công tác vận động, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp nổi lên tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, các đội công tác phối hợp triển khai và giám sát có hiệu quả các chương trình 134, 135 về đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; các đợt cấp phát gạo cứu trợ của Nhà nước cho đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bám sát vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các đội công tác tuyên truyền vận động nhân dân an tâm, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhất là mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm…

Thông qua tuyên truyền, vận động, bà con thôn 4, xã Đắk Som đã đóng góp tiền để mua đất, xây dựng điểm trường mầm non cho con em học tập

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các đội công tác đã phối hợp vận động nhân dân, đóng góp gần 2 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công để làm mới, sửa chữa 30,2km đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng hội trường, nhà văn hóa… Điển hình như gia đình ông Vàng A Dung ở xã Đắk R’măng đã hiến hơn 1000m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn. Ông Phạm Văn Tương, xã Đắk Ha hiến hơn 1000m2 đất làm đường giao thông. Các ông K’Phim, Vàng A Sẩu ở xã Đắk Som huy động nhân dân đóng góp ngày công để làm đường giao thông và góp tiền để mua đất làm nhà mẫu giáo…

Ngoài ra, các đội công tác thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với việc phối hợp thăm hỏi, động viên, giác ngộ những đối tượng lầm lỡ về với cộng đồng, các đội công tác còn thường xuyên theo dõi những đối tượng có tư tưởng không ổn định, cá biệt để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có hướng xử lý kịp thời...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bám dân, bám đối tượng để tuyên truyền, vận động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO