Trong bùn đỏ hoàn toàn không có chất phóng xạ

01/04/2011 08:19

Trong chuyến khảo sát của Chính phủ, Quốc hội tại dự án khai thác bô xít Nhân Cơ mới đây, Tiến sĩ Ngô Ngọc Thái, chuyên gia về luyện kim màu, tốt nghiệp Đại học và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Nga cho biết...

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Trong chuyến khảo sátcủa Chính phủ, Quốc hội tại dự án khai thác bô xít Nhân Cơ mới đây, Tiến sĩ NgôNgọc Thái, chuyên gia về luyện kim màu, tốt nghiệp Đại học và bảo vệ luận ántiến sĩ tại Nga cho biết, cách đây 30 năm, Hội đồng tương trợ kinh tế của cácquốc gia thuộc hệ thống XHCN trong giai đoạn 1949-1991 (SEV) đã rất quan tâmđến việc khai thác bô xít, luyện alumin tại Đắk Nông. Vào thời điểm này, ông làThư ký Ban Thường trực kim loại màu, cùng với Liên đoàn Địa chất 6 tiến hànhđánh giá trữ lượng và nghiên cứu tiền khả thi mỏ “1-5” ở xã Quảng Sơn (ĐắkGlong). Theo ông thì lúc đó, SEV đánh giá rất cao về trữ lượng, chất lượng bôxít Đắk Lắk (cũ) nói chung và ở Quảng Sơn nói riêng. Khối SEV cũng bày tỏ quanđiểm muốn hỗ trợ Việt Namtrong việc khai thác bô xít. SEV cũng đã tính đến các phương án trong việc đảmbảo an toàn, tránh ô nhiễm đến môi trường xung quanh và hoàn thổ. Bản thân ôngcũng đã nghiên cứu, viết ra 3 tài liệu quan trọng trong việc thăm dò, khai thácbô xít, luyện alumin và tặng cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản ViệtNam. Thời gian qua, sau khi nghe một số thông tin rằng trong bùn đỏ có chứachất phóng xạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường, vớihiểu biết của ông và qua mấy chục năm công tác trong lĩnh vực này, ông Tháikhẳng định, bùn đỏ hoàn toàn không có chất phóng xạ. Ông cũng không đồng tìnhvới việc nhiều nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức cố tình thổi phồng, quan trọnghóa vấn đề bùn đỏ. Ông cũng bày tỏ sự tin trưởng, yên tâm đối với dự án khaithác bô xít Nhân Cơ và Tân Rai và mong muốn Việt Nam sớm có alumin xuất khẩu.

 B.N

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong bùn đỏ hoàn toàn không có chất phóng xạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO