Phần lớn các hộ dân ở Đắk R’lấp (Đắk Nông) có nhà cửa, đất đai nằm trong khu vực phải thu hồi để thực hiện Dự án Khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ đều đồng thuận chủ trương sẵn sàng bàn giao mặt bằng; đồng thời họ cũng mong muốn Nhà nước thu hồi luôn những diện tích lân cận bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án.
Theo Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ Bô xít Nhân Cơ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vào tháng 11/2016, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được cấp quyền khai thác quặng bô xít bằng phương pháp lộ thiên trên tổng diện tích 3.074 ha, thuộc địa phận các xã Nhân Cơ, Nghĩa Thắng, Đắk Wer, Nhân Đạo, Đạo Nghĩa, Kiến Thành, Đắk Sin và thị trấn Kiến Đức (cùng huyện Đắk R’lấp).
“Sau nhiều lần lỗi hẹn, đến nay, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đủ điều kiện để sẵn sàng vận hành thương mại”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Phú Dương, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV trả lời báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 mới đây.
Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các dự án khai thác bô xít , sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) và Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông.
Bắt đầu từ ngày 1/3/2017, Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ - Đắk Nông được Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai thực hiện trên địa bàn 2 xã Đắk Wer và Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp). Để bảo đảm tiến độ và các quyền lợi chính đáng cho người dân, hiện tại, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành.
Đảng bộ Ban Quản lý Dự án (QLDA) Nhà máy Alumina Nhân Cơ– Vinacomin (Đắk R’lấp) hiện có 53 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ đã luôn nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 400 tỷ đồng để thực hiện san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa đăng tải một số thông tin trái chiều liên quan đến hiệu quả của các dự án bauxite ở Tây Nguyên tại buổi tọa đàm về dự án khai thác bauxite Tây Nguyên do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) tổ chức ngày 28/3 vừa qua.
Đề tài "Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu không nung từ bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Tây Nguyên" do Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện đã thu được kết quả khả quan và đưa vào sản xuất với quy mô công nghiệp, mở ra hướng đi mới trong việc tận dụng nguồn nguyên liệu tái tạo, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do khai thác bô xít để sản xuất alumin ở Tây Nguyên hàng năm.
Suốt những năm qua, cuộc tranh cãi về hai dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên là Nhân Cơ và Tân Rai luôn diễn ra trong căng thẳng trên bàn hội nghị hay bên lề các cuộc họp. Và không ít ý kiến phản đối với nhiều lý lẽ được đưa ra để kêu gọi phải dừng các dự án này. Có thể nói, mọi sự cảnh báo sẽ không bao giờ là thừa với hai dự án nhạy cảm và mang tính thí điểm như Nhân Cơ và Tân Rai. Song, tất cả mọi phản biện sẽ ý nghĩa và thuyết phục hơn nếu như nó được đưa ra từ những chuyến khảo sát, điều tra thực tế, cụ thể tại các dự án.
Ngày 7/4, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 3 thông tin về hàng loạt các vấn đề dư luận quan tâm xung quanh giá điện, khai thác bauxite, xuất khẩu nông sản.
Theo Ban quản lý Dự án Alumin Nhân Cơ, hiện nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục của nhà máy thì công tác tuyển dụng lao động đang được chú trọng và thực hiện một cách khẩn trương.
Ngày 27/2, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của Bộ Công an cho Ban Quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ.
Ngày 14/5, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội, ông Nguyễn Trường Kỳ, phường Trần Hưng Đạo đề nghị QH giám sát, đánh giá lại hiệu quả dự án bauxite Tây Nguyên...
Liên quan đến thông tin về mức thuế suất 0% đối với thuế xuất khẩu alumina, cũng như về công nghệ của hai dự án bauxite, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã có ý kiến chính thức về vấn đề này...
Sáng 16/5, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức cuộc họp báo, thông tin về những vấn đề liên quan đến hai dự án bauxite ở Tây Nguyên là Tân Rai và Nhân Cơ...
Ngày 9/5, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Bộ Công thương đã tổ chức hội thảo “Bauxite Tây Nguyên: Thực trạng, định hướng và kiến nghị” nhằm khởi động công tác đánh giá việc thí điểm xây dựng các nhà máy khai thác bauxite tại Tây Nguyên...
Trong lần xuất hiện thứ 4 tại chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời” tối 10/3, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến 2 dự án bauxite tại Tây Nguyên đang được dư luận quan tâm...
Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá cao Viện đã sớm đầu tư nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đỏ. Đây là một cơ sở quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng bauxit ở nước ta...
Người phát ngôn của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam phát biểu: Tinh thần chung trong chủ trương khai thác, chế biến bauxite là sử dụng tiết kiệm tài nguyên, sử dụng công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường và bảo đảm hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội...