Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Krông Nô

Dương Phong| 23/05/2021 12:22

Sáng 23/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 1 tỉnh đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại thị trấn Đắk Mâm, xã Nam Đà (Krông Nô).

Ủy ban bầu cử huyện Krông Nô cho biết, thời tiết ngày bầu cử rất tốt, cử tri cả huyện phấn khởi đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đến trưa 23/5, nhờ chuẩn bị chu đáo, công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm.

Đồng bào xã Nam Nung đi bỏ phiếu

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao việc bố trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu của các đơn vị bầu cử, vừa khoa học, thuận lợi cho cử tri, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đã bố trí điểm cách ly tạm thời cho cử tri nếu có các biểu hiện ho, sốt, viêm họng, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho cử tri đi bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đi kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 4, thị trấn Đắk Mâm

Toàn huyện có hơn 52.982 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 93 điểm bỏ phiếu để bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 6 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện và 278 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới 11 giờ trưa 23/5, huyện Krông Nô đã có hơn 84% cử tri đi bỏ phiếu

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Krông Nô, tính tới 11 giờ trưa 23/5, toàn huyện đã có 44.853 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 84,6%. Một số đơn vị bầu cử đã hoàn tất việc bỏ phiếu như: buôn Choi, thôn Xuyên An (xã Đức Xuyên); thôn Phú Cường (xã Đắk Nang).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Krông Nô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO