Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Phan Tân| 16/04/2021 10:38

Hội nghị do Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông tổ chức vào sáng 16/4, với sự chủ trì của đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thanh, Nguyễn Phú Nghĩ.

Video clip:

Đồng chí Y Quang B'Krông, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Điểu Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Kết quả, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và các  hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Đắk Nông có 11 người đủ tiêu chuẩn, bảo đảm tỷ lệ tín nhiệm nơi cư trú (đạt 100%) ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang B'Krông đóng góp ý kiến tại hội nghị

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần ĐBQH khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất danh sách giới thiệu 8 người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, sau Hội nghị hiệp thương lần 2, Đắk Nông có 96 người ứng cử; trong đó có 54 nam, 42 nữ. Tất cả 96 người đủ điều kiện tham gia hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, với tỷ lệ 100%.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu thống nhất và chốt danh sách giới thiệu 88 người ra ứng cử để bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh. Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm: phụ nữ 38 người; dân tộc thiểu số 20 người; trẻ tuổi 31 người; ngoài Đảng 9 người; tôn giáo 3 người; tái cử 25 người.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức các bước để các ứng cử viên thực hiện việc vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV

Theo phân bổ, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông có 6 đại biểu; trong đó 4 đại biểu là người địa phương và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 có 52 đại biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO