Cô học trò mê học Văn

Vũ Trang| 28/02/2014 09:50

Mê học môn Văn cũng như có nhiều “bí quyết” để học giỏi, bạn Võ Thị Nguyệt Hà, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chu Văn An (Gia Nghĩa) đã hai năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi Quốc gia môn Văn.

ADQuảng cáo

Nói về phương pháp để học tốt môn Văn, theo Hà thì việc đọc các loại sách văn học là rất quan trọng, khi đọc, phải luôn “hóa thân” vào nhân vật trong tác phẩm để có thể cảm nhận được hết cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn học. Ngoài ra, Hà không chỉ chú trọng việc tìm hiểu, phân tích những vẻ đẹp của từng câu chữ, hình ảnh mà quan trọng hơn là đi tìm những tâm hồn đồng điệu cũng như những thông điệp của từng nhà văn, nhà thơ.

ADQuảng cáo

Bên cạnh đó, Hà cũng luôn cố gắng quan sát những cử chỉ, hành động và những sự việc xảy ra trong cuộc sống xung quanh để có những ý tưởng cần thiết khi làm văn, nhất là những bài văn nghị luận và chứng minh. Hà cũng cho biết thêm, ngoài sự nỗ lực của bản thân thì sự dạy dỗ ân cần, tâm huyết của thầy, cô giáo cũng là một trong những nhân tố giúp Hà ngày càng tiến bộ trong học tập. Nhờ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được mà trong hầu hết các cuộc thi đã tham gia, Hà đều đạt giải cao như: giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, huy chương Bạc cuộc thi Olympic khu vực, 2 giải khuyến khích cấp Quốc gia về môn Văn…

Xác định học tập là nhiệm vụ trọng tâm nhưng Hà vẫn không quên tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Với Hà, học tập phải gắn liền với rèn luyện thì con người mới vững vàng trong cuộc sống. Hàng năm, ngoài việc học tập, Hà còn thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại trường, địa phương như chiến dịch “Mùa hè yêu thương”, “Thanh niên tình nguyện”…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô học trò mê học Văn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO