Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo đảm ANTT sau Tết Nguyên đán

Nguồn Chinhphu.vn| 07/02/2014 08:38

Ngày 6/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến trên toàn quốc sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

ADQuảng cáo

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT dịp Tết của Bộ Công an nêu rõ: Từ ngày 28/1 - 5/2/2014, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các lễ hội đầu năm ở các địa phương.

Các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố đã tăng cường hàng vạn cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở để nắm tình hình, đảm bảo quân số ứng trực, làm việc trong các ngày Tết. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; tập trung phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên, tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán.

Đã điều tra, khám phá 318/663 vụ, bắt giữ 417 đối tượng hình sự; 106 đối tượng ma túy; 1.568 đối tượng cờ bạc; 113 đối tượng truy nã. Vì vậy, một số loại án như cướp giật, chống người thi hành công vụ giảm so với cùng kỳ năm ngoái; tại 5 thành phố lớn không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động của các băng ổ nhóm giết người, cướp tài sản; có 23 địa phương phạm pháp hình sự giảm.

Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra mà dư luận xã hội quan tâm đều đã được tập trung điều tra, khám phá. Tuy nhiên, trước tác động của tình hình kinh tế, xã hội, nhìn chung phạm pháp hình sự vẫn có xu hướng gia tăng (663/641 vụ, tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm ngoái). Đáng chú ý là, giết người, cố ý gây thương tích tăng (giết người tăng 13 vụ (46/33), cố ý gây thương tích tăng 51 vụ (194/143). Nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn gia đình, vay nợ, mâu thuẫn trong sinh hoạt, hoặc bị kích thích khi uống rượu bia ngày Tết...

ADQuảng cáo

Tình hình TTATGT ổn định, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép. TNGT giảm so với Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Toàn quốc xảy ra 533 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 563 người (giảm 69 vụ, 58 người chết và 90 người bị thương). Trung bình mỗi ngày có 67 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 70 người.

Công an các địa phương đã bắt, xử lý 281 vụ, 334 trường hợp liên quan đến pháo, thu 462,9 kg pháo, 977 quả pháo các loại (85 vụ, 103 đối tượng đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển; 196 vụ, 231 đối tượng đốt pháo nổ trái phép).

Công tác phòng chống buôn bán, đốt pháo nổ nhìn chung đã được nhân dân chấp hành nghiêm túc theo Nghị định 36/CP của Chính phủ; các địa phương năm trước có đốt pháo, báo chí nêu, năm nay làm quyết liệt nên không xảy ra; nhìn chung tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 giảm hẳn so với năm trước. Ở một số địa phương, dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 còn để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép nhưng năm nay, tình trạng này đã giảm hẳn (như Hải Dương, Hưng Yên...).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ sau Tết Nguyên đán, lưu lượng người tham gia giao thông sẽ tăng đột biến do diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân; cán bộ, viên chức trở lại công sở làm việc; học sinh, sinh viên trở lại trường học. Đây cũng là thời điểm bọn tội phạm hình sự lợi dụng để hoạt động phạm tội, tác động phức tạp đến tình hình ANTT.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; mệnh lệnh, kế hoạch công tác của lãnh đạo Bộ đã đề ra. Chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án đảm bảo ANTT trên từng địa bàn, nhất là tại các lễ hội đầu năm.

Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn tắc giao thông; đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật theo Điều lệnh CAND.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo đảm ANTT sau Tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO