Thị xã Gia Nghĩa cần kiên quyết xử lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chùm ảnh của Phạm Khánh| 14/08/2019 09:41

Hiện nay, trên các tuyến đường ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn chưa thật sự nghiêm túc, xuất hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… để tập kết vật liệu xây dựng, buôn bán, gây mất mỹ quan đường phố.

ADQuảng cáo

Vật liệu đổ tràn lan xuống đường, nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn

Cụ thể, tại ngã ba đường Hàm Nghi giao với Tản Đà, các đơn vị, cá nhân thi công công trình vẫn thường xuyên đổ tràn lan gạch, cát dưới lòng đường, trở thành vật cản giao thông. Các tuyến đường Hùng Vương, 23/3, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An, Quang Trung bị người dân chiếm dụng vỉa hè để làm nơi buôn bán, điểm rửa xe, lắp đặt mái che kiên cố… 

Đường Hùng Vương thường diễn ra cảnh người dân đậu xe dưới lòng đường để mua, bán

Ở một số tuyến đường, xe ô tô con, xe tải, xe máy kéo, xe cơ giới ba bánh đậu đỗ tràn lan, làm hư hỏng hạ tầng giao thông, nắp ống cống bị sập.

Đường 23/3, ngay tại vòng xuyến Tỉnh đội, hệ thống vỉa hè bị hư hỏng do xe máy cày, ô tô tải đậu đỗ tràn lan

ADQuảng cáo

Tình trạng trên ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, tham gia giao thông của người dân hàng ngày. Vì vậy, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng thị xã Gia Nghĩa cần kiên quyết xử lý, giải tỏa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để bày bán vật liệu xây dựng trên đường 23/3

Đường Tôn Đức Thắng bị lấn chiếm vỉa hè để rửa xe máy

Đường Chu Văn An bị người dân làm mái che kiên cố, bày bán hàng hóa chiếm hết vỉa hè

Xe ô tô đậu đỗ trên vỉa hè

Vỉa hè trên đường Quang Trung bị lấn chiếm để bày bán máy trộn bê tông

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Gia Nghĩa cần kiên quyết xử lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO