Khắc phục 27 “điểm đen” có nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ

Thanh Bình| 03/01/2019 09:51

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông, trong năm 2018, đơn vị đã kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh tiến hành khắc phục 27 “điểm đen” thường xảy ra tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 và quốc lộ 28.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Qua khảo sát, các “điểm đen” nói trên thường có độ dốc lớn, mặt đường cong, khuất tầm nhìn, người điều khiển phương tiện giao thông nếu chủ quan, không quan sát dễ gây tai nạn. Hiện cả 27 “điểm đen” đã được sơn gờ giảm tốc, đặt biển báo hạn chế tốc độ, cấm dừng dỗ hoặc đèn cảnh báo.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục 27 “điểm đen” có nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO