Gia Nghĩa, phụ huynh còn lơ là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Va Ly| 30/09/2015 09:13

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hàng năm cả nước có hơn 46% ca TNGT liên quan đến xe máy; hơn 70% ca TNGT bị chấn thương sọ não. Hàng năm, có tới 2.000 trẻ em tử vong vì TNGT; trong đó việc trẻ không được đội MBH khi đi mô tô, xe máy là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

ADQuảng cáo

Theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 10/4/2015, cả nước tiến hành xử phạt đối với trường hợp trẻ từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH). Mặc dù có hiệu lực thi hành gần 6 tháng nay nhưng ở thị xã Gia Nghĩa, tình trạng trẻ em không đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe máy vẫn diễn ra rất phổ biến.

Phụ huynh Trường tiểu học Võ Thị Sáu không chú ý đến việc đội MBH cho con khi đưa đón con đi học

Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhuần, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong ở phường Nghĩa Thành, toàn trường hiện có 604 học sinh và hầu như đều do phụ huynh đưa đón đi học hàng ngày. Thông qua các tiết học hay hoạt động ngoại khóa, nhà trường thường lồng ghép tuyên truyền về luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Tại các cuộc họp đầu năm, giữa năm, giáo viên cũng phổ biến để phụ huynh chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông. Thế nhưng, có mặt tại cổng trường trong giờ tan học vào buổi trưa, chúng tôi thấy số lượng học sinh không đội MBH là rất nhiều.

Tại cổng Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở phường Nghĩa Thành, tình trạng học sinh không đội MBH diễn ra còn phổ biến hơn. Điều đáng nói là hầu hết những phụ huynh có con không đội MBH khi được hỏi đều không biết gì về quy định xử phạt. Một số phụ huynh khác thì biện hộ việc không bảo vệ an toàn cho con em mình bằng các lý do như: Quên mang cho con, mới đầu năm học chưa kịp mua, sợ con đội mũ nặng sẽ ảnh hưởng....

ADQuảng cáo

Anh Đặng Văn Q, một phụ huynh cho biết: Tôi chưa từng nghe về quy định này, với lại nhà tôi ở gần nên nghĩ cũng không cần thiết phải đội mũ cho các con. Không chỉ ở hai trường học trên, tại nhiều trường tiểu học khác trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tình trạng học sinh không đội MBH cũng diễn ra rất phổ biến. Những trường hợp phụ huynh chở 2-3 học sinh bằng xe máy nhưng đều không đội MBH cho con cũng không khó bắt gặp.

Theo quy định của Nghị định 171 thì trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện không đội MBH thì người điều khiển sẽ bị phạt 100.000 - 200.000 đồng. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát sẽ gửi thông báo về trường học để nhà trường có hình thức giáo dục, phê bình nhưng không làm ảnh hưởng tới tâm lý, áp lực cho trẻ.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu tại một số trường tiểu học trên địa bàn thị xã thì đến nay hầu như chưa nhận được thông báo nào của cảnh sát giao thông thông báo về việc học sinh vi phạm vì không đội MBH. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên; trong đó việc nhiều  trường học chưa thật sự làm tốt công tác tuyên truyền, chưa có hình thức xử phạt hay áp dụng vào đánh giá thi đua để học sinh chấp hành.

Cùng với đó, ý thức của phụ huynh học sinh trong việc bảo vệ an toàn cho con em vẫn còn hạn chế nên chưa hình thành được thói quen đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy. Các cơ quan chức năng còn “nương tay” việc xử phạt nên không răn đe, hạn chế được các trường hợp vi phạm.  

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hàng năm cả nước có hơn 46% ca TNGT liên quan đến xe máy; hơn 70% ca TNGT bị chấn thương sọ não. Hàng năm, có tới 2.000 trẻ em tử vong vì TNGT; trong đó việc trẻ không được đội MBH khi đi mô tô, xe máy là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Nghĩa, phụ huynh còn lơ là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO