Đức Xuyên, nhiều người dân không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Lam Giang| 02/10/2018 16:47

Đội mũ bảo hiểm (MBH) là để bảo vệ sự an toàn cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông và đã được pháp luật quy định, trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người dân trong nhiều năm qua.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, hiện nay, tại đoạn quốc lộ 28 đi qua địa bàn xã Đức Xuyên (Krông Nô) có rất nhiều người dân điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội MBH khi tham gia giao thông.

Cụ thể, sáng 1/10 vừa qua, quan sát khoảng 20 phút trên đoạn đường gần trước cổng UBND xã Đức Xuyên, phóng viên Báo Đắk Nông chứng kiến nhiều trường hợp người đi xe máy đủ mọi lứa tuổi, thành phần không đội MBH khi tham gia giao thông.

Việc không đội MBH có lẽ đã trở thành "thói quen" của nhiều người

"vô tư" đi đầu trần khi điều khiển xe máy

ADQuảng cáo

Nhiều  thanh niên không đội MBH

Nhiều chị em cũng không đội MBH khi tham gia giao thông

Người điều khiển xe máy và người ngồi sau đều không đội MBH

Không những không đội MBH mà còn sử dụng điện thoại di động trong khi điều khiển xe máy

Tình trạng nhiều người không đội MBH diễn ra phổ biến nhưng hầu như không có lực lượng chức năng kiểm soát, nhắc nhở

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức Xuyên, nhiều người dân không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO