Xót xa rừng thông dọc quốc lộ 28 bị hủy hoại

Lê Phước| 25/03/2020 14:32

Thời gian gần đây, dọc quốc lộ 28 đoạn đi qua xã Đắk Ha và Quảng Sơn (Đắk Glong) đã có hàng ngàn cây thông bị đầu độc, chặt hạ và đốt cháy.

ADQuảng cáo

Một vạt thông dài dọc quốc lộ 28, đoạn đi qua xã Đắk Ha, đang khô héo do bị đầu độc

Tại xã Đắk Ha, khu vực rừng thông bị tàn phá nằm ở các tiểu khu 1686 và 1697, thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Đắk Ha. Phần lớn cây thông bị đầu độc có tuổi đời trên 30 năm.

Nhiều cây thông chết do bị khoan lỗ, đổ hóa chất vào thân

Thống kê của lực lượng chức năng cho thấy, có hơn 600 cây thông trên tổng diện tích gần 6 ha đã bị đầu độc bằng hóa chất. Hiện số thông này đã héo úa dần và chết khô.

Rừng thông dọc quốc lộ 28, đoạn đi qua xã Quảng Sơn cũng đã chết khô

ADQuảng cáo

Tại xã Quảng Sơn, khu vực thông bị đầu độc, đốt phá hiện thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn. Trước đây, diện tích này được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ quản lý, bảo vệ.

Sau khi thông chết, các đối tường cưa hạ để lấn chiếm đất

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Quảng Sơn, từ cuối năm 2019 tới nay, đã có trên 1.400 cây thông của đơn vị đã bị đầu độc. Sau khi thông chết khô, một số đối tượng đã tự ý cưa hạ, đốt cháy để lấn chiếm đất...

Tình trạng rừng thông bị hủy hoại diễn ra nhiều năm qua

Cho đến nay, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng và cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp bảo vệ rừng thông có hiệu quả

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa rừng thông dọc quốc lộ 28 bị hủy hoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO