Tuy Đức nỗ lực ổn định tình hình an ninh trật tự tại tiểu khu 1534, xã Quảng Trực

Lam Giang| 24/11/2016 09:53

Sau khi xảy ra sự việc gây mất an ninh trật tự do tranh chấp đất đai giữa Công ty TNHH Long Sơn và người dân tại tiểu khu 1534, xã Quảng Trực, dưới sự chỉ đạo của tỉnh Đắk Nông, huyện Tuy Đức đã tập trung mọi nỗ lực ổn định tình hình tại đây.

ADQuảng cáo

Theo đó, sau khi xảy ra sự việc, huyện đã thành lập tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở giải quyết; đồng thời làm việc với huyện Bù Đăng (Bình Phước) để bàn biện pháp phối hợp giải quyết. Qua đó, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất kết luận là chỉ đạo các ngành, các cấp hai bên triển khai các biện pháp cần thiết để sớm ổn định tình hình, đạt hiệu quả.

Theo sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Đức xây dựng kế hoạch, phối hợp với Tổ công tác 1232 của UBND huyện và các đoàn thể của xã Đắk Ngo, Quảng Trực tổ chức phát động quần chúng trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, quản lý, bảo vệ rừng…

Huyện cũng đẩy mạnh vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép cũng như nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết: “Qua đợt phát động, bà con, nhân dân tin tưởng, cơ bản đồng thuận với chủ trương thành lập dự án ổn định dân cư và mong muốn các cấp sớm triển khai thực hiện để người dân ổn định cuộc sống. Bà con cũng đề nghị, xử lý nghiêm các trường hợp dùng súng tự chế bắn người, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Song song đó, UBND huyện Tuy Đức đã ban hành Kế hoạch số 1685 về việc thành lập các ban tự quản tại các điểm dân cư trên địa bàn xã Quảng Trực. Đến nay, huyện đã xác định 5 điểm dân cư dự kiến sẽ thành lập 5 thôn, bon.

Cụ thể, Ban tự quản cộng đồng dân cư số 1, thành lập tại điểm dân cư số 1, gồm khoảnh 1 và 2 (tiểu khu 1534), với khoảng 320 hộ dân thuộc khu vực dự án của Công ty Cổ phần đầu tư, xây dựng Kiến Trúc Mới.

ADQuảng cáo

Ban tự quản cộng đồng dân cư số 2, thành lập tại điểm dân cư số 2 gồm khoảnh 3 (tiểu khu 1534) và khoảnh 3 và 4 (tiểu khu 1529), với khoảng 66 hộ dân thuộc khu vực dự án của Công ty Cổ phần đầu tư, xây dựng thương mại 59.

Ban tự quản cộng đồng dân cư số 3, thành lập tại điểm dân cư số 3, gồm khoảnh 3 và 4 (tiểu khu 1529), với 47 hộ dân thuộc khu vực dự án của Công ty Hoàng Ba.

Ban tự quản cộng đồng dân cư số 4, thành lập tại điểm dân cư số 4, tại khoảnh 6 (tiểu khu 1535), với 120 hộ dân thuộc khu vực dự án của Công ty TNHH Long Sơn.

Ban tự quản cộng đồng dân cư số 5, thành lập tại điểm dân cư số 5, gồm khoảnh 7 (tiểu khu 1535) và khoảnh 7 (tiểu khu 1536), với 109 hộ dân thuộc khu vực dự án của Công ty TNHH Long Sơn.

Trên cơ sở đó, huyện đã tổ chức họp dân để thông báo và giới thiệu bầu ban tự quản các thôn, bon (gồm trưởng ban, phó trưởng ban, công an viên), trước mắt bầu ban tự quản tại 2 điểm dân cư tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực. Huyện cũng tiến hành khảo sát vị trí dự kiến đặt hội trường thôn, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện, tuyến giao thông, nhà làm việc của công an, dân quân…

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức mới đây, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, huyện Tuy Đức tập trung các giải pháp để ổn định tình hình khu vực Đắk Ngo, Quảng Trực, kiên quyết không để xảy ra vụ việc tương tự như vừa qua. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các mặt, nhất là rừng và đất rừng, dân cư. Huyện cần sớm thành lập chi bộ tạm thời, ban tự quản cũng như tăng cường lực lượng công an, dân quân để nắm bắt tình hình, giữ gìn, ổn định an ninh trật tự, quản lý tốt khu vực 1534.  

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Đức nỗ lực ổn định tình hình an ninh trật tự tại tiểu khu 1534, xã Quảng Trực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO