Trộm bò hàng xóm xẻ thịt đưa đi bán

M.Q| 21/10/2014 09:06

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tuy Đức đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Khiêm (SN 1979), trú tại thôn 6, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

ADQuảng cáo

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16/10, Khiêm đến nhà anh Điểu Lý (SN 1985), trú cùng thôn bắt trộm 1 con bò nặng khoảng 100 kg rồi dắt đến khu vực vắng người dùng dao mổ lấy thịt.

ADQuảng cáo

Sau khi mổ xong, Khiêm điện thoại cho vợ là Trịnh Thị Hằng đến rồi cả hai chở thịt bò về nhà bỏ xuống giếng cất giấu.

Đến sáng ngày 17/10, Hằng đưa số thịt bò cất giấu dưới giếng lên lấy 15 kg mang ra chợ bán được gần 2 triệu đồng thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Từ lời khai của Hằng, cơ quan CSĐT, Công an huyện Tuy Đức đã thu giữ thêm 45 kg thịt bò đang giấu tại nhà của Khiêm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm bò hàng xóm xẻ thịt đưa đi bán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO