Tiêu hủy hơn 5.000 cây cần sa trồng trái phép

B.M| 29/07/2015 09:01

Theo UBND tỉnh, từ năm 2011 đến hết tháng 6/2015, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy 5.072 cây cần sa, 3.086 bịch ươm cây cần sa.

ADQuảng cáo

Qua đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hình sự 1 vụ và xử lý hành chính 12 vụ. Các vụ trồng cây cần sa trái phép chủ yếu được phát hiện trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong và Chư Jút.

ADQuảng cáo

Tình trạng trồng cây cần sa hiện nay đang diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do việc xử lý các đối tượng trồng cây cần sa mới dừng ở việc nhổ bỏ, tiêu hủy và xử phạt hành chính nên chưa có tính răn đe cao. Việc trồng loại cây này trong vườn rẫy nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêu hủy hơn 5.000 cây cần sa trồng trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO