Tệ nạn chơi đề gia tăng, cần ngăn chặn hiệu quả

Hoàng Thanh| 05/08/2019 09:12

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian gần đây tình trạng đánh bạc dưới hình thức chơi đề trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Nhiều người vì chơi đề mà khánh kiệt, tán gia bại sản, kéo theo đó gây mất an ninh và trật tự an toàn xã hội.

ADQuảng cáo

Sử dụng công nghệ...để chơi đề

Anh Lê Văn Đ, ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) - một tay chơi đề có “thâm niên” thổ lộ: “Người chơi đề thường qua một khâu trung gian là người ghi đề. Hằng ngày người trung gian này có nhiệm vụ ghi số và thu tiền của người chơi đề, sau đó chuyển cho chủ đề. Nếu người chơi trúng, người này nhận tiền từ chủ đề chi cho người chơi. Người trung gian nhận tiền hoa hồng từ chủ đề chi lại theo số tiền người chơi, thường hoa hồng là 10%”.

Cũng theo Lê Văn Đ, thời gian trước đây việc chơi đề diễn ra bằng hình thức ghi “phơi”, nghĩa là nếu người chơi muốn đánh số 01 theo công ty xổ số kiến thiết tỉnh A ra ngày B thì người ghi sẽ ghi vào một mảnh giấy nhỏ xác nhận. Căn cứ theo đó, nếu người chơi trúng sẽ lấy “phơi” này làm căn cứ để nhận tiền. Tuy nhiên, hiện nay hình thức chơi này đã… lạc hậu lại dễ bị cơ quan chức năng phát hiện nên việc chơi đề thường được người chơi sử dụng công nghệ là qua điện thoại hay mạng xã hội. Vì vậy, cơ quan chức năng rất khó phát hiện, nên việc chơi đề dễ dàng hơn và ngày càng lan rộng.

Ghi đề, với hình thức đánh bạc trá hình và đơn giản như vậy nên hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều đường dây chơi đề, len lỏi từ thành thị đến nông thôn. Nhiều tay chơi đề lâu năm cho biết hiện nay người ghi đề rất đa dạng, có thể là một người bán vé số, hay là một chị tiểu thương, một anh lao động phổ thông…

Tán gia bại sản vì...đề

Ở thị xã Gia Nghĩa, nhiều người biết đến ông Nguyễn M, ở phường Nghĩa Thành “nổi tiếng” vì đam mê cờ bạc, nhất là chơi đề. Từ một người kinh doanh thành đạt, có nhiều đất mặt phố, chỉ vì đam mê chơi đề mà ông M phải bán tất cả đất đai, nhà cửa, gia đình tan nát, bản thân thì phải đi tha phương cầu thực. Trần Văn T, trước đây hành nghề lô đề tại thị xã Gia Nghĩa nhớ lại: “Ông M rất đam mê đề, người chơi đề nào gặp ông là “trúng mánh” bởi ông thường ghi với số tiền rất lớn”.

ADQuảng cáo

Không riêng người có tiền, nhiều người lao động thu nhập thấp cũng đam mê đề. Tại chợ Gia Nghĩa, anh Đặng D mỗi ngày thu nhập chẳng bao nhiêu song ngày nào cũng luôn dành vài trăm nghìn đồng để ghi đề. Gia đình đang đi ở nhà thuê, con cái lại nheo nhóc nên vợ chồng D luôn to tiếng với nhau. Sau một thời gian đam mê đề, công việc bê trễ, D nợ nần chồng chất, vợ con D chịu không thấu nên đã bỏ về bên ngoại.

“Vòng xoáy chơi đề” không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người ghi đề hám lợi cũng chịu chung số phận. Chị Trương Thị L, ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) là chủ đại lý thu mua nông sản có của ăn của để. Tuy nhiên, chị L rất đam mê, không chỉ là người trung gian mà còn chơi đề. Của đáng tội, lẽ ra sau khi ghi đề, chị đưa cho chủ đề nhưng nhiều lúc lại ôm hết tiền của người chơi. Người chơi trúng, chị L phải bỏ tiền ra chi trả. Chỉ sau 2 năm, gia đình chị tán gia bại sản, mọi tài sản “đội nón” ra đi.

Cùng chung sức ngăn chặn

Theo lực lượng công an, hình thức đánh bạc bằng cách chơi đề ngày càng tinh vi và rất khó bị phát hiện nên thời gian qua việc đấu tranh, triệt phá chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy vậy, để ngăn chặn vấn nạn này, các cơ quan chức năng, nòng cốt là lực lượng công an luôn thắt chặt công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp ghi đề và tổ chức chơi đề trái phép.

Cùng với đó, tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng, xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ những hệ lụy của việc chơi đề trái phép. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chú trọng tố giác tình trạng vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn triệt để trình trạng chơi đề.

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh bạc (chưa đến mức truy cứu hình sự) với mức phạt tiền nặng nhất là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề và hình phạt bổ sung.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tệ nạn chơi đề gia tăng, cần ngăn chặn hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO