Tập trung ngăn chặn các loại tội phạm nguy hiểm

Lam Giang| 05/08/2015 10:05

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, mặc dù tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, nhưng tính chất, mức độ phạm tội, tội phạm hoạt động có tổ chức, liên tuyến có chiều hướng diễn biến phức tạp.

ADQuảng cáo

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bắt các đối tượng trộm cắp xe máy. Ảnh: Minh Tín

Theo đó, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 276 vụ liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội, làm 13 người chết, bị thương 80 người, thiệt hại tài sản hơn 4,4 tỷ đồng, giảm 42 vụ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội tăng 6 vụ (13/7 vụ); hiếp cướp tăng 1 vụ (1/0 vụ); cố ý gây thương tích tăng 1 vụ (56/55 vụ); giao cấu trẻ em tăng 1 vụ (5/4 vụ); trộm cắp tài sản tăng 6 vụ (117/111 vụ).

Nguyên nhân dẫn đến các hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản người khác chủ yếu là do mâu thuẫn bộc phát, sử dụng rượu bia. Phương thức và thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này rất manh động và nguy hiểm, lợi dụng điều kiện nơi vắng vẻ, trời tối, đêm khuya, nạn nhân đi hoặc ở một mình sau đó sử dụng hung khí như dao, kiếm, gậy, vật cứng để khống chế rồi cướp tài sản.

Tính chất hoạt động cũng rất liều lĩnh và manh động, côn đồ, hung hãn, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Điển hình như vụ 6 đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại, tiền tại xã Nâm N’jang (Đắk Song); vụ 2 đối tượng dùng gậy đánh nạn nhân cướp 220 triệu đồng ở xã Trường Xuân (Đắk Song); vụ 2 đối tượng dùng roi điện, dao khống chế cướp 5 triệu đồng, điện thoại tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong). Thậm chí, có vụ các đối tượng thực hiện hành vi giữa ban ngày…

Qua điều tra, xử lý, lực lượng chức năng xác định các đối tượng gây án là những kẻ đã có tiền án, tiền sự, lưu manh chuyên nghiệp, các nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, chơi bời, bỏ học không có việc làm tụ tập, vô cớ đánh người…

Địa bàn xảy ra các vụ trọng án chủ yếu ở xã, thôn, buôn, bon vùng sâu vùng xa, dọc tuyến quốc lộ 14 qua các huyện Chư Jút, Đắk Mil, Đắk Song… Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tội phạm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” như: Bảo kê khai thác lâm sản; đòi nợ thuê liên quan đến “tín đụng đen”; sử dụng đối tượng ở các địa bàn khác để chiếm đất rừng.

ADQuảng cáo

Cụ thể như vụ do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, chiếm đất rừng tại tiểu khu 1124, xã Thuận Hà (Đắk Song), các đối tượng đã thuê hàng chục đối tượng ở các tỉnh khác như: Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai… dùng dao khống chế nạn nhân và sử dụng búa, xà beng, cưa tay cạy, phá, cưa xô đổ nhà, sau đó đổ xăng, dầu đốt cháy 3 ngôi nhà gây thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã bắt 26 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng là chủ mưu, cầm đầu. Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thì điểm yếu trong công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) đó là công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội chưa được liên tục, thường xuyên. Công tác tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc huy động toàn dân tham gia PCTP chưa kịp thời và thường xuyên.

Các mâu thuẫn trong đời sống xã hội chưa được các cấp chính quyền phát hiện và giải quyết triệt để. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Công an tỉnh về đấu tranh PCTP ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt, thường xuyên. Sự phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ trong việc phát hiện và đấu tranh  PCTP còn chưa chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời.

Phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh  PCTP, phát hiện tố giác tội phạm chưa đủ mạnh để tạo khí thế áp đảo. Đôi khi người dân còn sợ bị đối tượng trả thù nên ngại không muốn cộng tác, giúp đỡ cơ quan công an đấu tranh PCTP. Lực lượng công an xã, phường, thị trấn chưa phát huy hết tác dụng trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa xã hội.

Mặt khác, do đặc điểm phong tục tập quán, địa bàn đồi núi, dân cư sống thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn cũng là điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm hoạt động gây án, tẩu thoát, xóa dấu vết, gây rất nhiều khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ, điều tra, xử lý tội phạm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể và toàn dân trong công tác PCTP. Công tác đấu tranh PCTP là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi ngành, mọi cấp, là nhiệm vụ thường xuyên.

Cùng với việc  mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm, lực lượng chức năng tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc đối tượng, xác định các địa bàn trọng điểm, khu vực nhạy cảm để chủ động hạn chế, xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Công tác phòng ngừa, đấu tranh PCTP phải tập trung vào việc ngăn chặn các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm băng, ổ nhóm và một số tội phạm có chiều hướng gia tăng như: cướp tài sản, giao cấu với trẻ em, mua bán người…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung ngăn chặn các loại tội phạm nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO