Sơ kết chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm hủy hoại rừng

Bá Hiển - Đức Mẫn| 21/10/2016 10:03

Ngày 20/10, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 chuyên án đấu tranh ngăn chặn xử lý tội phạm hủy hoại rừng. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan tham dự.

ADQuảng cáo

Theo báo cáo, thời gian qua tình hình tội phạm hủy hoại rừng, mua bán sang nhượng, chặt phá lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến phức tạp. Trước thực trạng  trên, ngày 30/8, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án số TX0916 nhằm đấu tranh ngăn chặn xử lý tội phạm hủy hoại rừng.

ADQuảng cáo

Sau một tháng đồng loạt ra quân, Ban chuyên án đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, và vi phạm pháp luật, qua đó đã phát hiện, bắt xử lý 5 vụ 10 đối tượng hủy hoại rừng, gây thiệt hại 5,2 ha rừng. Phát hiện, lập hồ sơ xử  lý 7 vụ 17 đối tượng lấn chiếm đất rừng trái phép. Bắt xử lý 12 vụ 18 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 56,6m3 gỗ. Đấu tranh triệt phá 1 băng nhóm 11 đối tượng chuyên hoạt động bảo kê phá rừng; đấu tranh triệt phá 1 nhóm 23 đối tượng phá rừng, khởi tố 4 bị can...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban chuyên án đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả hơn nữa các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm hủy hoại rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO