Sẽ khởi kiện hành chính các hộ dân không hoàn trả tiền đền bù do nhầm

Lê Phước| 12/03/2020 15:47

Sau nhiều lần yêu cầu, nhưng các hộ dân được đền bù nhầm tiền giải phóng mặt bằng tại công trình thủy lợi Đắk Rồ (Krông Nô) vẫn không trả lại tiền cho Nhà nước. UBND huyện Krông Nô cho biết, địa phương đang chuẩn bị khởi kiện hành chính các hộ dân này.

ADQuảng cáo

Công trình thủy lợi Đắk Rồ, nơi xảy ra vụ việc đền bù nhầm hơn 1,3 tỷ đồng

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô Trần Đăng Ánh, hiện có 7 hộ dân chưa trả lại số tiền do Nhà nước đền bù nhầm là hơn 1 tỷ đồng. Trong số này, có 4 hộ đã nhận tổng cộng 488 triệu đồng cũng đang khởi kiện UBND huyện Krông Nô ra tòa án hành chính.

ADQuảng cáo

Đến nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô đã thông báo lần 4 đến các hộ dân về việc nộp lại tiền đề bù nhầm, nhưng vẫn chưa có ai chấp hành.

Như Báo Đắk Nông đã thông tin, trong quá trình đền bù, hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi Đắk Rồ, cơ quan chức năng đã đền bù nhầm cho 10 trường hợp, với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Có 3 trường hợp đã trả lại tiền và còn 7 trường hợp chưa trả lại, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ khởi kiện hành chính các hộ dân không hoàn trả tiền đền bù do nhầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO