Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu

Phan Tuấn thực hiện| 06/03/2015 09:40

Thời gian qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) luôn được các cấp, cách ngành quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đăng Thiêm, Trưởng Phòng Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh xung quanh vấn đề này.

ADQuảng cáo

PV: Xin đồng chí cho biết, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa như thế nào đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh?

Đại tá Nguyễn Đăng Thiêm, Trưởng Phòng Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Đăng Thiêm: Có thể nói, việc thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần rất lớn vào việc xây dựng xã hội trong sạch, lành mạnh, an ninh và an toàn.

Thông qua phong trào, công tác phòng ngừa xã hội được nâng cao, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông và những hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong đó, nổi bật là việc vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp, trường học… tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cụ thể, hiện nay, trên toàn tỉnh đã xây dựng và phát triển được 17 hội đồng an ninh nhân dân, 11 ban an ninh trật tự, 437 tổ an ninh nhân dân, 638 tổ hòa giải, 211 tổ liên gia tự quản… Rất nhiều mô hình như: Tiếng kẻng an ninh, tổ tuần tra bảo vệ cà phê, câu lạc bộ phụ nữ giáo dục, quản lý con em không phạm tội, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, mô hình xã không có tệ nạn mại dâm… đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tinh thần tự giác, ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

Thông qua những hình thức trên đã giúp cho lực lượng công an xử lý, giải quyết nhiều vấn đề tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. Hầu hết các vụ trọng án đều được điều tra, làm rõ; truy bắt và vận động hàng trăm đối tượng truy nã, phạm tội lẩn trốn ra ánh sáng pháp luật; giúp đỡ hàng trăm đối tượng lầm lỡ, vi phạm pháp luật, có tiền án, tiền sự ở địa phương hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; vận động giao nộp, thu gom nhiều súng, đạn, bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm còn trôi nổi, tồn tích trong nhân dân…

ADQuảng cáo

PV: Trong thời gian tới, với vai trò nòng cốt, lực lượng công an sẽ triển khai những biện pháp gì để xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ một cách sâu rộng và hiệu quả hơn nữa?

Đại tá Nguyễn Đăng Thiêm: Trước hết, lực lượng công an trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những chủ trương, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong tình hình mới hiện nay.  

Bên cạnh đó, ngành Công an cũng sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong đó, tập trung tuyên truyền cho nhân dân biết được những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đọan hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm như: tội phạm buôn bán người, cướp giật, trộm cắp tài sản, hiếp dâm trẻ em, tình hình thanh thiếu niên hư, phạm tội và vấn đề pháp luật, đạo đức học đường… đang nổi lên hiện nay. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả những mô hình “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ”…  trong các khu dân cư.

Ngoài ra, ngành Công an tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức xây dựng phong trào và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới sao cho thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, miền, từng khu vực, lĩnh vực, từng địa bàn dân cư, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở từng địa phương, đơn vị.

Việc xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết với xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… để xây dựng một xã hội trong sạch, lành mạnh và phát triển bền vững.

PV: Xin cảm ơn!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO