Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh liên tiếp lập công đầu xuân

Minh Quỳnh| 14/02/2017 09:05

Sau gần 2 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội 3 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) Công an tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp lập nhiều chiến công, bắt, vận động đầu thú 12 đối tượng truy nã, trong số đó có những đối tượng đã lẩn trốn gần 20 năm.

ADQuảng cáo

Đó là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó của cán bộ, trinh sát Phòng CSTNTP nói chung, Đội 3 nói riêng, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh lập nên chiến công xuất sắc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Mới đây nhất vào sáng 9/2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao 2 đối tượng bị truy nã về tội giết người và cố ý gây thương tích cho các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, đối tượng Đinh Văn Khiêm (SN 1974), trú tại thôn 9, xã Đắk D’rông, huyện Chư Jút bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) ra lệnh truy nã đặc biệt số 10 ngày 25/1/2000 về tội giết người.

Do mâu thuẫn cá nhân, chiều ngày 3/4/1999, Đinh Văn Khiêm đã cùng với 5 người khác đánh anh La Văn Hương (SN 1976) ở cùng xã bị trọng thương và chết sau đó ít giờ. Sau khi gây án, 4 đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT bắt, xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng Đinh Văn Khiêm đã bỏ trốn ở tỉnh Quảng Nam một thời gian rồi chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh làm thuê lẩn trốn. Để tránh sự phát hiện, Khiêm đã thay tên khác, một thời gian sau lấy vợ sinh được 1 người con.

Quá trình xác minh truy tìm, ngày 8/2, Tổ công tác do Thượng tá Trần Văn Vinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông làm tổ trưởng đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Khiêm tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

ADQuảng cáo

Đối tượng thứ hai là Trần Đông Nhựt (SN 1981), trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ra lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Cuối năm 2010, Nhựt lên huyện Đắk Song làm thuê.

Ngày 25/9/2010 trong lúc chơi bida xảy ra mâu thuẫn, Nhựt đã dùng dao chém gây thương tích các anh Nguyễn Xuân Hồng và Nguyễn Tiến Thương ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Ngày 11/1/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song ra lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Qúa trình xác minh, Tổ công tác do Thượng tá Trần Văn Vinh làm tổ trưởng đã bắt giữ Nhựt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Qúy, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Trần Văn Vinh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng CSTNTP quán triệt tới 100% cán bộ, trinh sát nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình của các đối tượng truy nã, chú trọng vào các đối tượng đã có đầu mối, đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Mặt khác, tăng cường công tác phối kết hợp, trao đổi thông tin tội phạm giữa các lực lượng như cảnh sát hình sự, công an phường, công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ khác để tạo thành thế trận phòng, chống có hiệu quả. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, vận động các đối tượng truy nã, từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng CSTNTP đã liên tiếp bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã. Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phòng CSTNTP đã bắt và vận động đầu thú vượt chỉ tiêu 1 đối tượng, 3 chuyên án, riêng Đội 3 Phòng CSTNTP  đã bắt, vận động đầu thú 12 đối tượng truy nã (trong đó có 7 đối tượng đặc biệt nguy hiểm), vượt chỉ tiêu được giao 5 đối tượng, triệt phá 4 chuyên án, vượt chỉ tiêu 3 chuyên án.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Lý- Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, người trực tiếp tham gia bắt, vận động nhiều đối tượng truy nã chia sẻ: Truy bắt đối tượng có lệnh truy nã là một công việc đầy gian khổ, hiểm nguy. Để giành thế chủ động, chiến thắng trong cuộc chiến “kẻ trốn, người tìm”, đòi hỏi những người làm nhiệm vụ truy bắt không chỉ có lòng yêu nghề, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có tinh thần mưu trí, dũng cảm, dám lăn xả, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Những đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bao giờ cũng liều lĩnh, manh động, sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ hòng trốn tránh pháp luật.

Sự tận tụy miệt mài, tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm và sự tin yêu, cảm phục của nhân dân sẽ mãi là hành trang giúp các anh vững bước trên con đường vất vả, gian nan của công việc tầm nã tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh liên tiếp lập công đầu xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO