Phát hiện một vụ trồng cây cần sa trái phép ở Đắk Glong

Minh Quỳnh - Minh Tín| 25/09/2014 10:06

Chiều tối ngày 23/9, Công an thị xã Gia Nghĩa phối hợp với Công an huyện Đắk Glong tiến hành kiểm tra tại rẫy của Ngô Cao Thắng (SN 1979) trú tại thôn 11, xã Quảng Khê (Đắk Glong).

ADQuảng cáo

Qua kiểm tra, phát hiện hơn 100 cây cần sa cao từ 1 đến 1.5 m và 300 bịch ươm cây cần sa giống cao từ 20 đến 25 cm, khi lực lượng công an vào thì Ngô Cao Thắng đã bỏ trốn. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tổ chức nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa nói trên.

ADQuảng cáo

Trước đó vào ngày 20/9, từ tin báo của người dân, Công an thị xã Gia Nghĩa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Vừ A Hờ (SN 1994), trú tại thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) đang tàng trữ 7,1 kg cần sa tươi. Tại cơ quan điều tra, Hờ khai nhận, vào đầu tháng 5/2014, trong lúc đi hái nấm tại khu vực rừng thuộc thủy điện Đồng Nai 4, xã Quảng Khê (Đắk Glong) phát hiện tại rẫy Ngô Cao Thắng có trồng cần sa. Ngày 18/9, Hờ chạy xe máy vào rẫy của Thắng nhổ trộm 8 cây cần sa với trọng lượng 7,1 kg mang về nhà cất giữ thì bị bị bắt.

Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Cao Thắng và Vừ A Hờ về hành vi trồng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện một vụ trồng cây cần sa trái phép ở Đắk Glong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO