Nguy hiểm từ việc trẻ em tắm sông, suối, hồ đập

Phạm Khánh| 29/09/2015 15:02

Trên địa bàn xã Đắk R’măng, Đắk Som (Đắk Glong) tình trạng nhiều trẻ em tắm sông, suối, các hồ đập diễn ra rất phổ biến. Rất nhiều em nhỏ khoảng 3 đến 5 tuổi, chưa thành thục bơi lội, vẫn rủ nhau tắm suối mà không có sự giám sát của người lớn.

ADQuảng cáo

Nhiều trẻ em ở Đắk R’măng tắm suối khi không có người lớn giám sát

Hiện nay đang là mùa mưa, lượng nước ở các sông, suối khá cao, lại chảy xiết, rất nguy hiểm đến tính mạng của những cháu nhỏ này. Đã có 1 số trường hợp bị chết do đuối nước như cháu Phạm Hữu Quân (SN 2002) và cháu Mai Quốc Huy (SN 2005), cùng ở bon R’bút, xã Quảng Sơn.

ADQuảng cáo

Nhiều gia đình ở khu vực hồ Thủy điện Đồng Nai 3 để con em tự do tắm hồ, rất dễ dẫn đến đuối nước

Trước sự việc nêu trên, đề nghị chính quyền xã và các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống tình trạng đuối nước ở trẻ em.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy hiểm từ việc trẻ em tắm sông, suối, hồ đập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO