Người làm thuê… hóa trộm, cướp

CTV| 19/05/2015 09:30

Ngày 18/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phụng (SN 1979), trú tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

ADQuảng cáo

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 4, Nguyễn Văn Phụng đến nhà anh Trần Văn Quang (SN 1988), trú tại xã Đắk Gằn (Đắk Mil) để xin làm thuê và được anh Quang đồng ý. Do chưa có công việc, Phụng xin ở lại và sinh hoạt tại nhà anh Quang.

Ngày 18/4, lợi dụng lúc gia đình anh Quang đi vắng, Phụng đã lấy trộm chiếc xe hiệu Yamaha Sirius mang BKS 48E1-09322 của gia đình anh và mang xuống TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đối tượng chưa kịp tẩu tán tang vật thì bị Công an TP. Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ.

ADQuảng cáo

* Ngày 18/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Đức cho biết đang phối hợp với Phòng PC45, Công an tỉnh tiến hành điều tra làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo lời của nạn nhân, trước đó gia đình ông Phạm Bá Ngoạn (SN 1970) trú tại bon Bu Bong, xã Đắk Búk So) có ký hợp đồng thuê hai cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1988), Phạm Huyền Nhung (SN 1987, đều trú tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vào làm rẫy cho gia đình. Khoảng 17 giờ ngày 16/5, vợ chồng ông Ngoạn đi vác trụ tiêu cách nhà khoảng 1 km.

Lợi dụng lúc người lớn không có ở nhà, Tùng và Nhung đã dùng dao nhọn dài 50cm khống chế cháu Phạm Bá Lâm (SN 2000, con trai ông Ngoạn) đe dọa nếu la lên sẽ bị giết, đồng thời trói tay chân, nhét giẻ vào miệng; buộc vào chân giường trong nhà. Sau đó Tùng và Nhung lục lọi tài sản, đồ đạc trong nhà lấy đi 1 ĐTDĐ, hơn 1 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc xe máy Dream, BKS 47K4 – 1953 của vợ chồng ông Ngoạn. Sau khi gây án, cả 2 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người làm thuê… hóa trộm, cướp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO