Lực lượng an ninh vững vàng trên trận tuyến bảo vệ Đảng, nhân dân

Minh Quỳnh| 12/07/2016 09:27

Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân, ngay từ những ngày đầu thành lập tỉnh, trong bối cảnh khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, lực lượng an ninh nhân dân từ tỉnh đến huyện đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/5/2004 “về đấu tranh, xóa bỏ tổ chức phản động Fulro đang nhen nhóm phục hồi trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên”.

ADQuảng cáo

Thực hiện phương châm “an ninh chủ động” và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong hơn 12 năm qua, lực lượng an ninh Đắk Nông đã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, phát hiện hàng chục vụ, bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan đến hoạt động Fulro; vô hiệu hóa nhiều cơ sở ngầm Fulro tại cơ sở, phát hiện, ngăn chặn gần 30.000 tài liệu các loại, trên 1.400 hình ảnh có nội dung xấu… góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo đảm an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương.

Chiến công đánh dấu mốc son đầu tiên trong trang sử vàng của lực lượng an ninh Đắk Nông là vào tháng 3/2004, lực lượng an ninh đã phát hiện và phá rã khung tổ chức ngầm Fulro tại huyện Đắk R’lấp, Đắk Song và tỉnh Bình Phước do Điểu Nhông cầm đầu.

Ngày 10/4/2004, tại thị trấn Ea T’ling, huyện Chư Jút, trên 300 người thuộc xã Tâm Thắng và thị trấn Ea T’ling kéo về trung tâm huyện đem theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu và gậy, đá tấn công lực lượng thi hành công vụ và dùng xe càng tông vào trụ sở Công an huyện. Sau 3 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, chia cắt, bóc tách đối tượng, lực lượng Công an đã bắt giữ 16 đối tượng cầm đầu, hung hãn đồng thời giải tán đám đông...   

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng an ninh Công an Đắk Nông luôn vững vàng trên trận tuyến thầm lặng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trên tất cả các lĩnh vực.

ADQuảng cáo

Chủ động cùng các ngành liên quan xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, khiếu kiện tập trung đông người, cố ý làm trái các quy định chính sách của Đảng, nhà nước… Đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, thực hiện tốt công tác đối ngoại với Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đồng thời phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 77 của Chính phủ, góp phần bảo đảm và giữ vững ANTT tại địa phương.

Qua thực tiễn công tác chiến đấu, các thế hệ an ninh Đắk Nông luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch, tận tụy với công việc, bám địa bàn, cơ sở,  hòa mình với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời là chỗ dựa vững chắc của quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với những chiến công đó, hơn 12 năm qua lực lượng an ninh Đắk Nông đã được nhận nhiều danh hiệu. Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban an ninh tỉnh Quảng Đức (nay là Công an tỉnh Đắk Nông); 1 tập thể, 13 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 15 cá nhân; Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhì cho 1 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 31 tập thể, 98 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 67 cá nhân; hàng trăm lượt cá nhân, tập thể được các cấp các ngành, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng an ninh vững vàng trên trận tuyến bảo vệ Đảng, nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO