Lừa xin việc vào ngành công an, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Ngàn Sâu| 19/09/2019 12:02

Viện KSND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Vinh (SN 1952), trú tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông).

ADQuảng cáo

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, tháng 11/2016, qua giới thiệu của bà N.T.M (SN 1950), trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), ông Vinh biết được bà N.T.X (SN 1967), trú tại phường 10, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) có nguyện vọng xin cho con trai là N.V.M (SN 1999) đi học tại các trường thuộc ngành công an. Lúc này, ông Vinh đã đưa ra thông tin gian dối là mình có khả năng xin cho con bà X vào học tại một trong các trường thuộc ngành công an.

Tin lời ông Vinh, từ ngày 21/11/2016 đến ngày 11/11/2017, bà X đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Vinh, với tổng số tiền là 402 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của bà X, ông Vinh đã tiêu xài và không xin cho con bà X đi học như đã hứa.

ADQuảng cáo

Sau một thời gian dài, bà X đòi lại tiền, nhưng ông Vinh không trả. Bức xúc, bà X đã tố cáo hành vi lừa đảo của ông Vinh với Công an thị xã Gia Nghĩa. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vinh vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thị xã Gia Nghĩa, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, hành vi phạm tội của ông Vinh phải được xử lý theo Điểm a, Khoản 3, Điều 174, Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Ông Vinh cũng sẽ được xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm s, Điểm x, thuộc Khoản 1, Điều 51, Bộ Luật Hình sự, với các tình tiết như: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người có công với cách mạng...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa xin việc vào ngành công an, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO