Lại có tình trạng khai thác gỗ trái phép tại Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên

Ngàn Sâu| 08/08/2016 18:10

Ngày 8/8, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Đắk R’lấp) xác nhận, đơn vị vừa phát hiện một vụ khai thác gỗ trái phép có quy mô khá lớn tại tiểu khu 1604, thuộc Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

ADQuảng cáo

Một trong số những cây dái ngựa đã bị “lâm tặc” đốn hạ để lấy gỗ

Tại hiện trường, có 12 cây dái ngựa (tên khoa học là Swietenia mahagoni) có đường kính lớn đã bị khai thác trộm. Lâm tặc đã cưa và vận chuyển toàn bộ gỗ khỏi hiện trường. Ước tính, tổng khối lượng gỗ bị khai thác khoảng hơn 40m3.

ADQuảng cáo

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã đề nghị lực lượng công an, viện kiểm sát của huyện Đắk R’lấp tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đây, nhiều khu vực thuộc Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã bị lâm tặc tàn phá, khiến cho dư luận trên địa bàn bức xúc. Tháng 5/2015, Báo Đắk Nông đã có một số bài viết phản ánh về tình trạng phá rừng tại đây. Sau đó, đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng đã vào cuộc để ngăn chặn và bảo vệ rừng tương đối hiệu quả. Thế nhưng, hiện nay tình trạng phá rừng tại Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên lại xảy ra.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại có tình trạng khai thác gỗ trái phép tại Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO