Kiên quyết phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Phạm Khánh| 03/09/2019 10:47

Chuyên án phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet mà Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá mới đây cho thấy, thủ đoạn tinh vi, tội phạm công nghệ cao đang xâm nhập, diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh.

ADQuảng cáo

Mất hơn 6 tháng để xâm nhập

Ngày 24/8/2019, Công an tỉnh đã bắt 5 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền hơn 22,6 tỷ đồng tại huyện Đắk Mil. Trước đó, vào ngày 2/2/2018, Công an tỉnh cũng triệt phá, bắt 4 đối tượng cầm đầu sử dụng 132 tài khoản để cá cược với tổng số tiền lên đến 160 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia vào đường dây cá độ bóng đá ở Đắk Mil tại cơ quan điều tra. Ảnh Minh Quỳnh cung cấp

Từ công tác phá chuyên án cho thấy, thủ đoạn ngụy trang của những con bạc này chính là dùng các tài khoản để chia nhỏ, phân ra nhiều tầng lớp. Mỗi tài khoản đều có một lớp bảo vệ, độ bảo mật rất cao, gây rất khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra. Bởi lẽ, một tài khoản tổng có thể được bảo vệ từ 10 tầng lớp, hoặc có khi đến hàng trăm lớp với mức độ bảo vệ càng cao, tính bảo mật cũng rất nghiêm ngặt theo từng cấp độ.

Một khi các tài khoản con bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng tổ chức sẽ đồng loạt tự đánh sập các tài khoản nhỏ, đại lý, tài khoản tổng, nhằm xóa dấu vết. Mọi giao dịch về tiền bạc đều được các đối tượng tổ chức nhanh chóng sao lưu, chuyển qua các tài khoản cá nhân dưới mọi hình thức để ngụy trang, gây rất nhiều khó khăn cho điều tra viên tìm đầu mối tổ chức.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc còn tinh vi hơn, sau khi thực hiện hành vi cá cược, người tham gia thua, quá trình thực hiện giao dịch tài chính, chúng thường chuyển hóa bằng hình thức vay nợ. Vì phương tiện thực hiện là điện thoại, nên các địa điểm, thời gian giao dịch cũng không hề cố định, gây trở ngại truy bắt đối tượng. Bởi đối tượng có thể ở địa bàn nơi khác, dùng các tài khoản khác nhau để điều hành đường dây này.

Thượng úy Nguyễn Viết Hiền, điều tra viên cho biết: “Kể từ khi trinh sát cho đến khi triệt phá nhóm đối tượng đầu tiên, chúng tôi phải mất hơn 6 tháng để xâm nhập được vào đường dây. Quá trình phá án, thu thập chứng cứ, truy bắt đối tượng, chúng tôi cũng mất nhiều thời gian không kém, bởi thủ đoạn tinh vi, loại tội phạm mới. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ chuyên ngành, máy móc hiện đại, các điều tra viên nỗ lực khám phá, triệt phá đường dây đánh bạc này”.

Đáng báo động

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm con bạc tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền thực tế còn nhiều hơn so với thống kê kể trên. Một điều dễ nhận thấy, hầu hết các con bạc tham gia cá cược đều lâm vào cảnh nợ nần, tan cửa nát nhà. Không ít trường hợp là người đang công tác tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, mất luôn cả việc làm, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình xã hội. Còn những đối tượng tổ chức đánh bạc lại thu lợi bất chính, lâm vào cảnh lao lý, tù tội.

ADQuảng cáo

Thông thường, một trận đấu, người cá độ có thể bỏ ra vài chục triệu đồng, thậm chí vài trăm triệu chỉ trong một đêm, chỉ với vài thao tác nhấp chuột trên máy tính, nhấn ngón tay trên màn hình điện thoại cảm ứng. Với thao tác đơn giản, nhưng hậu quả lại rất khủng khiếp, nhiều gia đình tan nát vì người thân sa vào tệ nạn đỏ đen.

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Ảnh: Minh Quỳnh

Gia đình ông Ph V Th ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) là một ví dụ điển hình vì thua cờ bạc. Bản thân ông Th là một người cũng có địa vị trong xã hội, gia đình khá giả, con cái được học hành tử tế. Nhưng chỉ vì ham mê cờ bạc, trong một lần được một người dẫn mối, ông Th đã tham gia chơi cá độ bóng đá qua mạng internet. Vài trận đầu chơi thắng nên lòng tham nổi lên, lâu ngày, càng chơi lớn thì ông thua và bắt đầu nợ nần. Để gỡ lại, ông càng chơi lớn, nhưng số lần ông mất gấp hàng trăm lần số lần được, nên nợ nần gần cả chục tỷ đồng.

Trường hợp của anh Tr Ng C ở xã Đắk Sắk (Đắk Mil) còn thảm hại hơn vì cá độ bóng đá. Bản thân là lao động chủ lực trong nhà có 4 người, nhưng kể từ khi tham gia cá độ bóng đá thì số tiền anh kiếm được đều “nướng” vào tệ nạn “đỏ đen”, con cái nheo nhóc, nợ nần chồng chất. Số tiền anh nợ do cá độ bóng đá hơn 1 tỷ đồng nên phải bán rẫy, nhà để trả, từ đó hạnh phúc gia đình cũng tan nát theo.

Trung tá Trịnh Ngọc Dũng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho hay: “Điều đáng báo động hiện nay, các con bạc sau khi tham gia cá độ đều phải vay tiền với lãi suất cao, không đủ khả năng trả nợ. Trường hợp con bạc dùng “sổ đỏ” để cầm cố tại các tổ chức, cá nhân cho vay cũng rất nhiều như tại các địa bàn như Đắk Mil, Gia Nghĩa”.

Người dân cần nêu cao cảnh giác

Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đang là vấn đề nhức nhối, phức tạp hiện nay trên địa bàn tỉnh, làm phát sinh thêm các tội phạm khác liên quan đến trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích…

Điển hình nhất chính là vụ cố ý gây thương tích, chặt đứt bàn tay của con bạc tại phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) do chủ tài khoản thuê xã hội đen gây ra. Qua điều tra ban đầu, anh Ng V T ở phường Nghĩa Thành là người tham gia vào đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet. Quá trình chơi, anh thua hơn 800 triệu đồng, không còn khả năng trả nợ, chủ nợ thuê giang hồ đến uy hiếp, bắt anh viết giấy vay. Sau một thời gian dò xét tình hình, biết không còn tài sản, đối tượng đòi nợ thuê dùng hung khí chặt đứt một bàn tay của anh.

Trường hợp anh Đ T L ở huyện Đắk R’lấp cũng bị chủ nợ cưỡng đoạt tài sản trái phép. Mọi tài sản như tiền tích góp của cả hai vợ chồng, nhà cửa, nương rẫy đều bán đổ, bán tháo để thỏa mãn máu ham mê cờ bạc may rủi của anh L. Khi không còn nhà, cả gia đình đành phải thuê nhà trọ ở, làm thuê, làm mướn đủ nghề để kiếm sống. Nhưng các chủ nợ cũng không buông tha, chúng tiếp tục thuê người đến uy hiếp, lấy xe máy, các vật dụng sinh hoạt, thậm chí chỉ đáng giá vài trăm nghìn đồng.

Hiện nay, các vụ án như cho vay nặng lãi đều liên quan trực tiếp đến người tham gia đánh bạc trong đường dây này. Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, đơn vị khám phá liên tiếp 4 vụ án cho vay nặng lãi liên quan đến các người vay chơi cá độ bóng đá. Không loại trừ khả năng các chủ tài khoản cũng là đối tượng cho con bạc vay với lãi suất cao. Ngoài ra, qua công tác điều tra, đơn vị còn phát hiện các vụ trộm cắp, cướp tài sản mà đối tượng thực hiện chính là con bạc. Một số vụ án cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản trái phép xảy ra đều liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quan mạng internet. Hiện nay, lực lượng đang tiếp tục điều tra, nhanh chóng làm rõ để thông tin cụ thể, cảnh báo cho người dân biết bản chất vụ việc, tránh lâm vào hoàn cảnh tán gia, bại sản.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO