Khởi tố 3 đối tượng khai thác gỗ du sam

N.S - P.Tuấn| 06/06/2017 13:48

Ngày 6/6, ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hùng (SN 1976); Trần Văn Hưng (SN 1985) và Trần Văn Hải (SN 1984), cùng trú tại thôn Đắk Kual, xã Đắk N’Drung (Đắk Song), vì có hành vi khai thác lâm sản trái phép.

ADQuảng cáo

Cây du sam có đường kính gần 1,5m bị nhóm của Hùng chặt hạ để khai thác gỗ

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 6/2016, Nguyễn Trọng Hùng được Công an huyện Đắk Song thuê vận chuyển 97,615m³ gỗ vật chứng từ tiểu khu 1133, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung về kho vật chứng của Công an huyện.

Thế nhưng, trong quá trình vận chuyển gỗ tang vật, ngày 23/6/2016, Hùng đã cùng với Trần Văn Hưng, Trần Văn Hải cắt hạ 5 cây gỗ du sam (nhóm 1A), 1 cây dầu gió tại tiểu khu 1133 để vận chuyển đi tiêu thụ. Tổng khối lượng gỗ bị nhóm của Hùng khai thác trái phép là 17,587m³ (trong đó gỗ du sam là 13,289m³, dầu gió là 4,298m³). 

ADQuảng cáo

Ngày 26/10/2016, khi nhóm của Hùng đang vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì bị lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung bắt quả tang.

Gỗ du sam do Hùng khai thác trái phép bị kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung thu giữ

Ngày 21/11/2016, Báo Đắk Nông có bài “Quần thể du sam trên đỉnh Nam Nung lại bị triệt hạ”, phản ánh 6 cây du sam và 4 cây dầu gió có đường kính cỡ lớn bị lâm tặc chặt hạ tại tiểu khu 1133, thuộc lâm phần của Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Một số cây trong đó đã bị khai thác gỗ và vận chuyển khỏi hiện trường. Khi đó, Công an huyện Đắk Song có văn bản xác nhận ông Nguyễn Trọng Hùng trong quá trình vận chuyển gỗ tang vật đã... chở nhầm gỗ của lâm tặc.

Gỗ tang vật được đánh số thứ tự, dấu vết đã cũ, nên rất khó nhầm lẫn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 3 đối tượng khai thác gỗ du sam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO