Hội Nông dân tỉnh với chương trình bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

Phạm Khánh| 28/09/2017 11:09

Trong giai đoạn 2012 - 2016, Hội Nông dân (HND) và Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp thực hiện Chương trình tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Đến nay, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn, đẩy lùi các tội phạm trên địa bàn tỉnh.

ADQuảng cáo

Công an xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) cùng hội viên nông dân xã tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn

Theo nội dung đã ký kết, HND tỉnh và Công an tỉnh cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, nhất là đối với nông dân trên địa bàn tỉnh. HND giữ vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường trao đổi thông tin, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm...

Sau khi có chương trình phối hợp, Ban Thường vụ HND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, HND huyện, thị xã và toàn thể hội viên. Hàng năm, HND tỉnh phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự. Các cấp HND trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc xây dựng các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Nông dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng”...

Theo báo cáo của HND tỉnh, từ năm 2012 đến nay HND các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Công an tổ chức được gần 8.500 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 500.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Nội dung tập trung vào những vấn đề mà hội viên nông dân còn nhận thức chưa đầy đủ như an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, tội phạm mua bán người, pháp luật về đất đai, môi trường...

ADQuảng cáo

Hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng như thông qua các hội thi, sân khấu hóa, sinh hoạt câu lạc bộ, trình chiếu hình ảnh... Nhờ đó, đã nâng cao được nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Đến nay, toàn tỉnh có 126 câu lạc bộ của nông dân như “Gia đình văn hóa”, “Gia đình nông dân phát triển bền vững”, “Nông dân với pháp luật”. Nhiều câu lạc bộ ở các địa phương như Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong hoạt động có hiệu quả, là những địa chỉ quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống các loại tội phạm.

Theo Công an tỉnh, trong 5 năm qua, hội viên nông dân đã phát hiện, tố giác hơn 2.000 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó nhiều vụ việc, đối tượng tội phạm nguy hiểm như buôn bán trẻ em, đối tượng có lệnh truy nã, đồng thời vận động được hàng trăm lượt người phạm tội ra đầu thú, cảm hóa, giáo dục về với cộng đồng...

Ông Đặng Cảm, Chủ tịch HND huyện Đắk Glong cho biết: “Trên địa bàn có đông hội viên nông dân dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc vào định cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự cơ sở. Trước thực tế đó, Hội đã phối hợp với Công an huyện, xã, thôn, bon tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng có những vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, đất đai. Hiện nay, 5/7 xã đã kí kết nội dung bảo đảm an ninh trật tự, toàn huyện thành lập được 103 tổ tự quản, 58 tổ an ninh trật tự với hơn 700 thành viên mà chủ yếu là nông dân".

Về công tác phối hợp thực hiện Chương trình trong thời gian tới, ông Hồ Gấm, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tăng cường sự phối hợp với Công an tỉnh, tổ chức phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và làm theo các quy định của pháp luật, tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. Các cấp hội tập trung vào các nội dung ở địa phương liên quan đến tài nguyên, bảo vệ môi trường, thực hành sản xuất, kinh doanh bền vững, an toàn gắn với biến đổi khí hậu. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng sẽ được các cấp hội phối hợp với các bên triển khai có hiệu quả hơn...”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nông dân tỉnh với chương trình bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO