Hồ Tây Đắk Mil đang bị xâm lấn nghiêm trọng

Ngàn Sâu| 23/03/2017 09:58

Hồ Tây (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) có vai trò to lớn về thủy lợi và văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhưng hiện đang bị xâm lấn nghiêm trọng…

ADQuảng cáo

Một gò đất lớn mới tạo ra xâm lấn lòng hồ

Diện tích hồ ngày càng teo tóp

Hồ Tây ở trung tâm thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) có dung tích gần 3 triệu m3. Đây là nguồn cung cấp nước phục vụ tưới cho gần 400 ha cây nông nghiệp tại thị trấn Đắk Mil và các địa phương lân cận.

Dù có vai trò lớn về thủy lợi, góp phần điều hòa môi trường, khí hậu và là điểm nhấn về cảnh quan của huyện Đắk Mil nhưng thời gian gần đây, công trình này đã bị xâm lấn khá nhiều khiến cho diện tích mặt hồ ngày càng hẹp đi. Nhiều trường hợp xâm lấn hồ Tây đã bị phát hiện.

Cụ thể, vào ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông – Chi nhánh huyện Đắk Mil (đơn vị quản lý, khai thác nước hồ Tây), đã phát hiện ông Hoàng Đình Tuấn, trú tại thôn Xuân Phong, xã Đức Minh (Đắk Mil) đang đổ một khối lượng lớn đất xuống lòng hồ Tây. Công ty thống kê được ông Tuấn đã đổ xuống lòng hồ10 xe đất nhằm cơi nới, lấn chiếm diện tích…

Ông Hoàng Đình Tuấn, trú tại thôn Xuân Phong, xã Đức Minh (Đắk Mil) dùng phương tiện cơ giới để đổ đất xuống hồ Tây bị bắt quả tang

ADQuảng cáo

Trước đó, vào tháng 7/2016, đơn vị thi công hạng mục nạo vét lòng hồ Tây cũng đổ đất và san lấp tại khu vực phía Bắc hồ Tây, tạo nên mặt bằng rộng chừng 300m2 để xây dựng nhà hàng và dịch vụ giải trí. Sau đó, nhiều người dân địa phương phản ứng, chụp hình đưa lên mạng xã hội và kiến nghị với cơ quan chức năng, nên đơn vị thi công buộc phải tạm dừng việc đổ đất, san lấp này.

Theo thống kê của đơn vị quản lý, khai thác hồ Tây, từ cuối năm 2015 đến nay đã xảy ra 9 trường hợp vi phạm về hành lang của hồ mà phần lớn là xâm lấn, chiếm dụng đất và đào múc, san ủi đất trái phép. Số liệu đo đạc của Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, vào năm 2005, hồ Tây có chu vi là 10,82 km, diện tích mặt thoáng là 108,41 ha. Đến năm 2006, chu vi của hồ đã giảm 0,43 km, diện tích mặt thoáng giảm 2,73 ha. Nguyên nhân chủ yếu là do hồ Tây bị xâm lấn, đắp đất trái quy định…

Người dân bức xúc

Việc hồ Tây bị xâm lấn đã khiến cho nhiều người dân trên địa bàn rất bức xúc, lên tiếng phản ánh với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ông Phạm Văn Hải, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil, phản ánh: “Một cái hồ đẹp như thế mà lại đem đất đổ vào để cơi nới, lấn chiếm mặt bằng thì chẳng khác nào phá hoại”.

Còn ông Lê Trọng Phương, nhà tại đường Cù Chính Lan, thị trấn Đắk Mil, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất bức xúc trước tình trạng xâm lấn hồ Tây của một số cá nhân, tổ chức. Nhiều lần tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, chúng tôi đã phản ánh về vấn đề này và đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì”.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Hải, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Mil, cảnh báo: “Nếu không kịp thời ngăn chặn tình trạng này thì chẳng bao lâu nữa cảnh quan của hồ Tây sẽ bị phá vỡ. Khi đó, không chỉ làm mất vẻ đẹp tự nhiên mà diện tích mặt hồ, trữ lượng nước của hồ Tây cũng sẽ giảm xuống, làm ảnh hưởng xấu tới sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân”.

Hồ Tây được người Pháp quy hoạch, xây dựng vào những năm 40 của thế kỷ trước nhằm phục vụ dự án trồng cà phê tại vùng Đức Lập. Chỉ sau một thời gian ngắn, người Pháp đã xây dựng hoàn chỉnh hồ thủy lợi này với diện tích chừng 40 ha để phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt cho người dân trong vùng.

Năm 1982, huyện Đắk Mil đầu tư nâng cấp, mở rộng diện tích hồ để tăng cường nguồn nước tưới trên địa bàn, đồng thời tăng khả năng chứa nước vào mùa mưa từ các dốc cao đổ xuống…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồ Tây Đắk Mil đang bị xâm lấn nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO