Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc ở cơ sở

Minh Quỳnh| 01/12/2015 08:57

Trong năm 2015, Công an huyện Đắk R’lấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trong đó lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 62/66 vụ phạm pháp hình sự, bắt 172 đối tượng, đạt tỉ lệ 94%.

ADQuảng cáo

Công an huyện Đắk R’lấp triệt phá nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Với phương châm “Lấy sự bình yên, hạnh phúc của dân làm tiêu chí hành động”, hầu hết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thường xuyên có mặt tại địa bàn phối hợp với lực lượng công an cơ sở và các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, nhất là vào ban đêm.

Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp xe máy, xử lý hành chính 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng, giải tán 49 nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập quá 24 giờ, giải tán 11 nhóm hơn 100 đối tượng tụ tập có biểu hiện đánh nhau, thu giữ nhiều cây gậy, nhắc nhở 76 trường hợp lạng lách, đánh võng; vận động nhân dân giao nộp 2 khẩu súng kíp, 20 súng cồn tự chế, 11 mã tấu, dao, rựa…

ADQuảng cáo

Cùng với đó, thực hiện phương châm “An ninh chủ động”, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, Công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt tình hình an ninh nông thôn, tranh chấp khiếu kiện tại địa bàn. Nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm gia tăng tội phạm. Đơn vị cũng đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đạt kết quả khá toàn diện, đặc biệt, thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân không ngừng được đổi mới, các CBCS làm việc với tinh thần phục vụ nhân dân “Hết việc mới hết giờ”.

Theo lãnh đạo Công an huyện, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, năm 2015, 100% CBCS đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt vì dân. Dù ở lĩnh vực, địa bàn công tác nào, CBCS Công an huyện luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân gắn với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” làm thước đo đạo đức, phẩm chất, năng lực công tác, nhất là khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể…

Với sự nỗ lực vượt khó trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2015, Công an huyện Đắk R’lấp được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2015”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc ở cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO