Đối tượng bị truy nã đầu thú sau 4 năm lẩn trốn

Bá Hiển| 22/08/2014 09:18

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1977), trú tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, (Bình Phước) cho cơ quan CSĐT, Công an huyện Tuy Đức xử lý theo thẩm quyền.

ADQuảng cáo

Đây là đối tượng bị cơ quan CSĐT, Công an huyện Tuy Đức truy nã về tội ủy hoại rừng. Đối tượng này vừa ra đầu thú ngày 18/8 sau 4 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2010, Nguyễn Văn Phong đã thuê một số đối tượng ở huyện Bù Đăng (Bình Phước) chặt phá rừng trái phép tại khu vực tiểu khu 1528, thuộc địa phận xã Quảng Trực (Tuy Đức).

ADQuảng cáo

Ngày 14/11/2010, khi Phong cùng một số đối tượng đang dùng máy cưa, dao phát chặt phá rừng trái phép tại khu vực trên thì bị lực lượng công an và Hạt kiểm lâm huyện bắt quả tang; tổng diện tích rừng thiệt hại do các đối tượng hủy hoại là 3,6 ha (rừng sản xuất, thiệt hại 100%).

Ngày 31/5/2011, TAND huyện Tuy Đức đã tuyên phạt Phong 6 năm tù về tội hủy hoại rừng nhưng sau đó Phong bỏ trốn khỏi địa phương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng bị truy nã đầu thú sau 4 năm lẩn trốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO