Đi bắt ốc, một học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong

Bá Hiển| 18/11/2014 09:00

Vào lúc 11 giờ ngày 16/11, Điểu Y’Nhật (SN 2004) và Điểu Dâng, đều là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Tuy Đức) rủ nhau đi đến cánh đồng gần nhà thuộc địa bàn xã Đắk R'tíh để bắt ốc.

ADQuảng cáo

Khi Điểu Y’Nhật lội xuống ruộng để bắt ốc thì bất ngờ bị điện giật nằm bất tỉnh. Thấy vậy, Điểu Dâng chạy về nhà gọi mọi người đến cứu nhưng đã quá muộn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đoạn đường dây điện nối từ trụ điện đường bắc qua cánh đồng của xã có nhiều đoạn quá thấp, dây thòng xuống nước rất nguy hiểm. Được biết, đoạn dây điện bắc qua cánh đồng này thuộc Điện lực Tuy Đức quản lý.

ADQuảng cáo

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện Điện lực Tuy Đức cũng đã đến động viên chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 3 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Ngày 17/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi bắt ốc, một học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO