Đắk R'lấp phát hiện 200 chiếc bánh trung thu chưa rõ nguồn gốc

Ngô Tấm - Thanh Tiến| 20/09/2018 15:15

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) vừa phát hiện 5 thùng bánh trung thu với khoảng 200 chiếc không rõ nguồn gốc và khai gian ngày sản xuất, tại cửa hàng tạp hóa Kim Ngân, tổ dân phố 1 thị trấn Kiến Đức.

ADQuảng cáo

Cụ thể, bánh được kiểm tra ngày 19/9 nhưng trên bao bì bánh trung thu Hoài Nhi lại ghi ngày sản xuất là 21/9, và không có địa chỉ sản xuất cụ thể; bánh trung thu Thảo Nhi ghi địa chỉ 15/11B, Đặng Phúc Vịnh, Trung Đông, TT Hóc Môn, ngày sản xuất là 20/9. Bánh được đóng gói mẫu mã như những thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng khác. Chủ cửa hàng tạp hóa cho biết, 2 sản phẩm bánh trung thu trên được nhập với giá 10.000 đồng/chiếc và không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

ADQuảng cáo

Sau khi phát hiện, Đoàn lấy mẫu 2 sản phẩm về kiểm nghiệm và  đề nghị chủ cửa hàng tạp hóa Kim Ngân đóng gói toàn bộ số bánh trung thu trên, không tiêu thị ra thị trường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk R'lấp phát hiện 200 chiếc bánh trung thu chưa rõ nguồn gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO