Đắk Mil liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ

Minh Quỳnh| 08/01/2020 08:29

Thời gian gần đây, các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn thuộc Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, mua bán và vận chuyển trái phép pháo nổ.

ADQuảng cáo

Cụ thể, vào ngày 31/12/2019, tại thôn Đức Hiệp, xã Đức Mạnh, Công an huyện Đắk Mil đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Thống (SN 1998), trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil đang có hành vi mua bán trái phép hàng cấm (pháo), thu giữ 10,9 kg pháo. Cũng trong ngày 31/12/2019, tại tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil, Công an huyện Đắk Mil đã bắt quả tang Lê Văn Công Chính (SN 1991), trú tại xã Thuận An (Đắk Mil) đang có hành vi mua bán trái phép hàng cấm (pháo), thu giữ 6,6 kg pháo.

ADQuảng cáo

Trước đó, ngày 24/12/2019, tại khu vực thị trấn Đắk Mil, Công an huyện Đắk Mil đã phát hiện, bắt quả tang Đặng Thành Giang (SN 1987), trú tại huyện Đắk Mil đang có hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo) đi bán. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4 hộp pháo dây có khối lượng 4 kg. Kiểm tra nhà của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 6 bịch pháo bi loại 100 viên có khối lượng 1,5 kg.  

Tiếp đó, vào ngày 27/12/2019, tại thôn Đức Phúc, xã Đắk Lao, Công an huyện Đắk Mil đã bắt quả tang Trần Đức Nguyên (SN 1988) trú tại xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo) thu giữ 3,7 kg pháo các loại.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Mil liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO