Đắk Glong huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Tiến Bộ| 29/01/2015 09:28

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, từ 16/1 đến 15/3, Công an huyện Đắk Glong đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, sử dụng tổng thể các biện pháp nghiệp vụ để tấn công, triệt phá, trấn áp các loại tội phạm, các ổ nhóm tệ nạn xã hội.

ADQuảng cáo

Theo thống kê, qua 10 ngày triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an huyện Đắk Glong đã triệt phá 1 tụ điểm mại dâm bắt 1 đối tượng chứa mại dâm; 1 ổ nhóm cờ bạc 4 đối tượng, bắt 3 đối tượng trộm cắp xe máy; khám phá nhanh, bắt 1 đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm; phối hợp truy bắt 1 đối tượng truy nã, vận động thu gom 3 súng tự chế; gọi hỏi, răn đe hàng chục đối tượng hình sự trên địa bàn.

Những kết quả đạt được ban đầu đã tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an huyện quyết tâm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ An toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Đắk Glong (27/6/2005 - 27/6/2015).

Xác định nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, Công an huyện đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện ban hành công văn chỉ đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tham gia thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ như: Tăng cường công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ cơ quan; Phối hợp lực lượng chức năng triệt phá các ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; Tăng cường tuyên truyền pháp luật, phát động quần chúng nhân dân thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quản lý, giáo dục những người phạm tội được hưởng án treo, tù tha về ở địa bàn; Quản lý tốt địa bàn, kịp thời phát hiện, tố giác hành vi phạm tội, bắt giữ đối tượng phạm tội…

ADQuảng cáo

Nhờ đó, các cấp chính quyền từ huyện đến xã, thôn, bon và từ cán bộ đến người dân đều hiểu, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.

Điển hình, vào tối ngày 26/1/2015, đông đảo người dân đã hăng hái phối hợp với lực lượng Công an huyện vây bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy của người dân xã Đắk Ha; Các Tổ tự quản về an ninh trật tự xã Quảng Sơn, Đắk Ha, Quảng Khê đã thương xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm, đông dân cư, răn đe các loại tội phạm…

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chính là thắng lợi bước đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đợt cao điểm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO