Đắk Glong chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thanh Thanh| 09/10/2017 09:54

Theo Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông), để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

ADQuảng cáo

Đồng thời, với chức năng là lực lượng nòng cốt, chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an huyện đã chủ động thường xuyên tăng cường lực lượng xuống cơ sở, vừa làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, vừa triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Theo Trung úy Nguyễn Đình Hiển, cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện), hiện nay trên địa bàn huyện Đắk Glong, việc buôn bán, tàng trữ ma túy có diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn bán rất liều lĩnh, tinh vi, manh động hơn. Tham gia vào cuộc chiến đấu tranh với ma túy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phải quyết đoán, không thể chậm trễ trong mọi hành động. Nếu chậm chễ là có thể phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí bằng máu. Vì vậy, mỗi chuyên án thành công là niềm vui, động lực giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

ADQuảng cáo

Trong 9 tháng năm 2017, Công an huyện đã triệt phá thành công 8 vụ với 12 đối tượng buôn bán ma túy, tăng 5 vụ, 7 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái, thu giữ 4,4293g methaphetamine; 136,0666g heroin; 0,0721g nghi là ma túy tổng hợp.

Cùng với lực lượng Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban, đoàn thể của huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; phong trào “3 không” (không ma túy, không mại dâm, không vi phạm luật Giao thông đường bộ)... cũng góp phần làm cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Đắk Glong đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, xác định các đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy sẽ còn hoạt động tinh vi, phức tạp hơn. Vì vậy, lực lượng công an huyện sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ của người dân. Công an huyện sẽ phấn đấu triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm về ma túy để mang lại bình yên cho người dân trên địa bàn huyện. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục vận động người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Glong chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO