Cướp, đốt bằng chứng để hủy nợ

Bá Hiển| 22/06/2015 16:38

Ngày 19/6, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Jút đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đức Hải (SN 1990), Trần Văn Ty (SN 1987), Đỗ Thị Hoài Thu (SN 1980), và Trịnh Thị Phương (SN 1980), đều trú tại Đắk Lắk về hành vi cướp tài sản.

ADQuảng cáo

Theo kết quả điều tra, trong quá trình làm ăn với nhau, Trịnh Thị Phương đã vay của  vợ chồng anh Lương Văn Tài và chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (trú tại thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân, Krông Nô) số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận vay nợ với nhau bằng giấy viết tay.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, ngày 27/11/2014, Phương và Thu đã thuê côn đồ (trong đó có Hải và Ty) từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cướp lại giấy biên nhận nợ để tiêu hủy nhằm trốn tránh nghĩa vụ phải trả số nợ trên cho vợ chồng chị Nga. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp, đốt bằng chứng để hủy nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO