Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm

Lam Giang| 01/08/2016 15:33

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững.

ADQuảng cáo

Ngay từ đầu năm, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, băng, nhóm, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, các tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Lực lượng công an cũng đã mở và thực hiện có hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, Tết Nguyên đán và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công an xã Thuận An (Đắk Mil) cùng lực lượng Đồn biên phòng Thuận An tuần tra, vận động người dân trên khu vực biên giới

Qua đó, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 231/255 vụ tội phạm về trật tự xã hội (đạt 90%), bắt 166 đối tượng; riêng trọng án đã điều tra làm rõ 26/28 vụ (đạt 93%). Vì vậy, so với cùng kỳ năm trước, nhiều loại tội phạm hình sự như cướp tài sản giảm 3 vụ (5/8 vụ); cướp giật tài sản giảm 2 vụ (2/4 vụ); xâm hại tình dục trẻ em giảm 2 vụ (4/6 vụ); trộm cắp tài sản giảm 20 vụ (97/117 vụ); cố ý gây thương tích giảm 1 vụ (55/56 vụ).

Lực lượng công an cũng đã phát hiện, bắt 36 vụ, 162 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 222 triệu đồng. Qua rà soát xác định, lực lượng công an còn tập trung đấu tranh làm rõ 11 băng, nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, đánh bạc, buôn bán ma túy và các đối tượng kinh doanh dịch vụ có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen.

ADQuảng cáo

Đặc biệt, ngành đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá 2 nhóm 10 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận và nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” được các đối tượng thuê mướn để tranh giành, bảo kê chặt phá, lấn chiếm đất rừng trái phép. Đối với tội phạm về ma túy, lực lượng công an cũng phát hiện bắt 24 vụ, 34 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy; 1 vụ 1 đối tượng cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ 52,427g hêrôin, 6,33g methaphetamine…

Tuy tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh có giảm, nhưng theo đánh giá thì vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong đó, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội vẫn diễn biến phức tạp hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn bộc phát, nhất thời trong cuộc sống, dẫn đến hành vi phạm tội (có 4 vụ giết người xảy ra tại các huyện Đắk Song, Chư Jút, Tuy Đức).

Tội phạm hiếp giết, cướp tài sản tăng 1 vụ (1/0) vụ, chống người thi hành công vụ tăng 3 vụ (6/3 vụ). Tội phạm cướp tài sản tuy giảm về số vụ nhưng có vụ hoạt động manh động, liều lĩnh. Trong đó, nổi lên là vụ 2 đối tượng vào nhà khống chế con của nạn nhân, cướp tài sản xảy ra ở huyện Đắk R’lấp.

Tội phạm trộm cắp tài sản cũng giảm về số vụ, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động theo băng, nhóm lưu động, tính chất chuyên nghiệp. Nhất là loại tội phạm đột nhập nhà dân, trường học, cơ quan nhà nước để  trộm cắp tài sản.

Bên cạnh đó, tệ nạn đánh bạc chưa giảm, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động lưu động, chuyên nghiệp. Nổi lên là một số đối tượng đánh bạc lưu động, lôi kéo các đối tượng sang các tỉnh khác, thậm chí sang Campuchia đánh bạc.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật tại các địa bàn, tuyến trọng điểm. Đặc biệt, toàn ngành tăng cường chủ động phát hiện, đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm, kiên quyết không để hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO